Lũ rút, bùn dày đặc sân trường học

Mưa lũ khiến mực nước dâng cao làm ngập nhiều nhà dân, trường học, các tuyến đường giao thông quan trọng. Hiện nước bắt đầu rút, để lại lượng bùn đất rất lớn. Lực lượng chức năng và người dân Nghệ An đang tích cực khắc phục hậu quả.

Thồ xe và người qua đoạn nước ngập sâu trên tuyến Quốc lộ 7 (Nghệ An)

Hoàn lưu sau bão số 4 gây mưa lớn liên tục trong 2 ngày 16, 17/8 cùng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây lụt lịch sử tại các huyện miền tây Nghệ An: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông…

Trận lụt lịch sử tại huyện Tương Dương, người dân dùng thuyền di chuyển vì đường ngập

Nhiều ngôi nhà ngập gần nóc

Bộ đội biên phòng giúp chuyển đồ dùng, đồ chơi thiết bị dạy học đến nơi cao ráo, an toàn

Đến ngày 18/8, mưa đã ngớt, nước lũ rút dần, và để lại lượng bùn đất lớn ở nhiều nhà dân, cơ quan... Đặc biệt trên các tuyến đường như Quốc lộ 7, Quốc lộ 48... sau khi nước sông rút, lượng bùn non dày đến hàng nửa mét, khiến giao thông ách tắc.

Đường lầy như ruộng sau khi lũ rút

Chính quyền các địa phương huy động máy móc để múc, giải tỏa bùn đất

Trường Tiểu học Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) bị lớp bùn dày đặc tràn vào sân và phòng học

Do mưa lũ, tại huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An), mưa lũ đã làm chết 5 người là chị Moong Mẹ Tân (37 tuổi, bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu), em Cụt Văn Thôn (11 tuổi, bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu), em Lữu Văn Giáp (14 tuổi, bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu), em Hà Bào Cu (10 tuổi, bản Đống Trên, xã Tây Sơn), ông Moong Phò Uông (gần 80 tuổi, trú xã Mường Ải).

Theo thống kê chưa đầy đủ đến ngày 18/8, mưa lớn, nước lũ dâng cao gây sập 17 ngôi nhà; trong đó 15 nhà ở huyện Kỳ Sơn, 1 nhà ở huyện Tương Dương và 1 nhà ở huyện Quỳ Châu; 1.184 nhà ở Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Tương Dương, Quỳ Châu và TX. Thái Hòa bị ngập.

198 hộ dân ở các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp và Quỳ Châu phải di dời do bị sạt lở và ngập sâu;

2 điểm trường ở huyện Anh Sơn và Quỳ Hợp bị ảnh hưởng, ngập. Trường tiểu học Mường Xén huyện Kỳ Sơn bị bùn ngập vào sân trường và phòng học.

Lực lượng công an giúp sơ tán người dân và đồ đạc khi nhà bị ngập

Trên 2,3 nghìn ha lúa, 693 ha ngô, rau màu các loại, trên 1,4 nghìn ha cây trồng hàng năm, 536 ha cây trồng lâu năm, cây ăn quả bị ngập, hư hỏng; 6,5 ha rừng bị ảnh hưởng.

7.394 con gia súc, gia cầm cuốn trôi, chết và 597 ha diện tích thủy sản bị ngập;

17.277 m đường giao thông địa phương bị sạt lở, 7 cái cầu tạm bị cuốn trôi, 13 cầu bị ngập.

Sơ tán hộ dân ven sông, ven hồ, có nguy cơ sạt lở đến địa điểm an toàn

Hiện Nghệ An vẫn đang tiếp tục huy động mọi lực lượng để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, khắc phục hậu quả, thiệt hại do bão số 4 và lũ lụt gây ra. Các địa phương theo dõi thời tiết, tình hình tại địa phương mình để sẵn sàng các biện pháp ứng phó nếu có sự cố xấu xảy ra.

Đặc biệt, các địa phương vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, dọc sông Nậm Nơn, Nậm Mộ, và hạ nguồn sông Lam chú ý mực nước, diễn biến lũ trên sông để di dời dân đến nơi an toàn. Tực hiện biên pháp tiêu úng, hạn chế thiệt hại về mùa màng, sản xuất của người dân.

Hồ Lài

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/lu-rut-bun-day-dac-san-truong-hoc-3945323-v.html