Lũ sông Bùi đang lên cao, T.Ư chỉ đạo Hà Nội khẩn trương ứng phó

Chiều 30/7, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã phát đi Công điện số 35/CĐ-TW đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình khẩn trương ứng phó với diễn biến mưa lũ.

Ngập úng được dự báo sẽ còn tiếp diễn tại huyện Chương Mỹ những ngày tới. Ảnh: Hùng Thập

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay mực nước sông Bùi đang lên nhanh. Dự báo từ đêm 30/7 đến sáng 31/7, trời tiếp tục có mưa. Theo đó, trong 12 giờ tới, mực nước sông Bùi sẽ tiếp tục lên cao; đỉnh điểm có thể lên trên báo động 3 0,5m trong 24 giờ tới.

Cảnh báo: Mực nước sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt sẽ lên trên mức báo động 3 - 1,0m vào sáng 31/7. Ngập úng sẽ tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp thuộc các xã: Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Ngập úng được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới.

Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ và các tình huống bất thường, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đề nghị TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ dộng thông tin, cảnh báo cho người dân vùng lũ biết, chủ động phòng, tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Kiểm tra, rà soát cá khu vực có nguy cơ ngập úng để chủ động sơ tán dân tới nơi trú tránh an toàn. Triển khai các phương án phòng chống lũ theo cấp báo động.

Tổ chức tuần tra, canh gác nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời sự số ngay từ giờ đầu. Cùng với bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực ngầm tràn, đường ngập nước, bến đò ngang, đò dọc… để hướng dẫn người dân đi lại, bảo đảm an toàn, các địa phương cần tiếp tục duy trì lực lượng phương tiện tại chỗ, sẵn sàng cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lu-song-bui-dang-len-cao-tu-chi-dao-ha-noi-khan-truong-ung-pho-321961.html