Lũ tràn đến tư dinh thủ tướng Thái Lan

Ngày 6-11, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tiếp tục phân phát hàng cứu trợ cho nạn nhân lũ lụt ở quận Bang Phlat (Bangkok) và các tỉnh Pathum Thani, Nonthaburi và Nakhon Pathom.

Bà cho biết chính phủ đã lập bếp ăn ở 18 quận thủ đô để phục vụ nạn nhân lũ lụt.

Xe tải quân đội chở người dân Bangkok đi sơ tán lũ ngày 6-11. Ảnh: REUTERS

Trong ngày, nước lũ đã tràn qua bờ bao, lan đến tư dinh thủ tướng ở quận Bueng Kum. Hôm trước đó, thị trưởng Bangkok (thuộc đảng Dân chủ đối lập) dọa chính quyền Bangkok sẽ tự đưa ra phương án quản lý lũ lụt mới nếu trung tâm Điều hành lũ lụt quốc gia không hợp tác với Bangkok đối phó lũ lụt. Theo khảo sát của ĐH Assumption (Thái Lan) công bố ngày 6-11, 93,8% số người được hỏi muốn chính phủ và đảng Dân chủ chấm dứt tranh cãi về chống lũ.

Bộ Giao thông thông báo đê bao dài 6 km bằng bao cát nặng 2,5 tấn ở tỉnh Pathum Than đã được thi công hoàn tất. Số người chết trong lũ lụt đã tăng lên 506 người.

LÊ LINH (Theo Bangkok Post, The Nation, MCOT)

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/2011110610443791p1017c1076/lu-tran-den-tu-dinh-thu-tuong-thai-lan.htm