Lũ trên các sông từ Nam Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục lên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và Kon Tum đã đạt đỉnh và đang xuống, các sông từ Nam Quảng Bình đến Quảng Nam đang lên, các sông ở Bình Định và Phú Yên đang xuống.

Mực nước lúc 19 giờ ngày 31/10, trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) tại Lệ Thủy 2,18m, ở mức báo động 2; trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc 5,71m, trên báo động 2 là 0,71m; trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ 4,80m, trên báo động 3 là 0,30m; trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên và Kon Tum ở mức báo động 1-báo động 2.

Lực lượng chức năng trực chốt tại khu vực cấm người dân qua tuyến đường DT642 thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) bị ngập do nước lũ. Ảnh minh họa: Phạm Cường/TTXVN

Lực lượng chức năng trực chốt tại khu vực cấm người dân qua tuyến đường DT642 thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) bị ngập do nước lũ. Ảnh minh họa: Phạm Cường/TTXVN

Dự báo lũ trên các sông từ Nam Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục lên, các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và Kon Tum tiếp tục xuống. Đến 7 giờ ngày 1/11, mực nước trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 2,4m, dưới báo động 3 là 0,3m; trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc xuống mức 3,5m, ở mức báo động 1; trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ xuống mức 3,2m, dưới báo động 2 là 0,3m; trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam dao động ở mức báo động 1; trên các sông ở Bình Định, Phú Yên xuống dưới mức báo động 1.

Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi, đặc biệt là các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình); Đại Lộc, Duy Xuyên (Quảng Nam); Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi);

Đêm 31/10 và ngày 1/11, mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh và Bắc Quảng Bình sẽ lên. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị tại các tỉnh ở Hà Tĩnh và Bắc Quảng Bình, đặc biệt tại các huyện Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh); Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh (Quảng Bình). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất cấp 1-2.

Minh Nguyệt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/lu-tren-cac-song-tu-nam-quang-binh-den-quang-nam-tiep-tuc-len-20191031222433220.htm