Lừa bán hai sơn nữ sang Trung Quốc

Thấy một số gia đình trong bản khó khăn, Moong Thị Mùi (1988, trú bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) tìm đến dụ dỗ con gái những gia đình này rồi lừa bán sang Trung Quốc lấy chồng. Ngày 16-12, Thượng tá Tô Văn Hậu- Trưởng CAH Kỳ Sơn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Moong Thị Mùi về hành vi 'Mua bán người dưới 16 tuổi'.

Đối tượng Moong Thị Mùi tại CQĐT.

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 12-2018, cơ quan CSĐT CAH Kỳ Sơn nhận được trình báo của quần chúng nhân dân về sự việc Moong Thị Mùi có nhiều dấu hiệu nghi vấn về mua bán người. Trước thông tin này, lãnh đạo CAH Kỳ Sơn đã cử các trinh sát (TS) vào cuộc điều tra, xác minh và thu thập tài liệu, chứng cứ. Qua điều tra ban đầu, CAH Kỳ Sơn xác định, Moong Thị Mùi đã móc nối với đối tượng hiện đang sống ở Trung Quốc để lừa bán các nạn nhân. Cụ thể, trong 2 năm 2016 và 2017, thông qua điện thoại, Moong Thị Mùi thường xuyên liên lạc với một người phụ nữ tên Tân, ở bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn (hiện đang sinh sống và lấy chồng ở Trung Quốc) để móc nối đưa các em gái cùng bản Lưu Tiến sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, CAH Kỳ Sơn đã mời Moong Thị Mùi lên trụ sở làm việc. Trước những chứng cứ của các ĐTV đưa ra, Moong Thị Mùi đã thừa nhận hành vi của mình. Theo lời khai của Mùi, thấy gia đình 2 em Lữ Thị C. (2001, trú bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn) và em Cụt Thị S. (2004, trú cùng bản) có hoàn cảnh khó khăn nên Mùi đã đến nhà dụ dỗ rồi móc nối với đối tượng Tân đưa các em sang Trung Quốc bán khi chưa đến 16 tuổi.

Đầu năm 2016, Mùi đến gia đình ông Lữ Văn Th. (1976) và bà Xeo Thị L. (1967, trú cùng bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu). Thấy hoàn cảnh gia đình ông Th. khó khăn, thuộc diện hộ nghèo lại có 2 cô con gái lớn phổng phao, xinh xắn nên ngỏ ý nói chuyện. Qua trò chuyện, Mùi biết gia đình ông Th. hiện đang cần một khoản tiền mua gia súc về chăn nuôi. Mùi vẽ ra viễn cảnh về một cuộc sống sung sướng, giàu sang ở Trung Quốc và ngỏ lời “Nhà anh chị có 2 đứa con gái, có đứa nào muốn sang Trung Quốc lấy chồng không, nếu đi họ trả nhiều tiền lắm”. Nghe lời nói ngon ngọt của Mùi, ông Th. thấy xuôi tai và nói sẽ hỏi ý kiến các con rồi sẽ trả lời.

Trong lúc gia đình đang cần tiền lại nghe Mùi hứa hẹn chỉ cần cho con đi khoảng 2-3 năm là sẽ được trở về quê nên vợ chồng ông Th. đã bàn bạc với các con. Hai hôm sau, ông Th. trả lời với Mùi là có cháu Lữ Thị C. (2001, con thứ hai vợ chồng ông Th.) sẽ đi “xuất ngoại”. Ba ngày sau, Moong Thị Mùi đưa em Lữ Thị C. ra QL7 bắt xe ra Móng Cái (Quảng Ninh). Khi ra đến Móng Cái, bà Tân đón và đưa C. vào nội địa Trung Quốc. Sau đó có một người đàn ông Trung Quốc mua Lữ Thị C. với giá 6 vạn NDT (tương đương 180 triệu đồng). Tân chia cho Mùi 4 vạn NDT mang về. Sau đó, Mùi đổi được 120 triệu đồng tiền Việt Nam rồi đưa cho bố mẹ em C. 100 triệu đồng và lấy 20 triệu đồng tiêu xài.

Thấy mọi việc có vẻ dễ dàng, năm 2017, Moong Thị Mùi tiếp tục móc nối với Tân đưa thêm 1 nạn nhân sang Trung Quốc. Thấy em Cụt Thị S. (2004, trú cùng bản) mới bỏ học ở nhà, Moong Thị Mùi lại “giở lại bài cũ”. Sau khi vẽ ra viễn cảnh về cuộc sống giàu sang, sung sướng ở xứ người, Mùi ngỏ lời dụ dỗ em S. “xuất ngoại” và được gia đình đồng ý. Về phần em Lữ Thị C. sau khi “xuất ngoại” lấy chồng ở Trung Quốc, C. và chồng đã có 1 đứa con nhưng gia đình chồng suốt ngày “cấm cửa” không cho C. đi ra ngoài. Nhận thấy cuộc sống ở xứ người không như mong muốn, Lữ Thị C. quyết định bỏ trốn quay về Việt Nam.

Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Sơn xác định, thời điểm Moong Thị Mùi đưa hai nạn nhân sang Trung Quốc bán thì cả hai em Lữ Thị C. và Cụt Thị S. đều chưa đủ 16 tuổi. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT CAH Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Moong Thị Mùi, về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Hiện vụ việc đang được CAH Kỳ Sơn tiếp tục điều tra,mở rộng.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_199744_lua-ban-hai-son-nu-sang-trung-quoc.aspx