Lừa bán hàng giá cao?

Chị H. đang bán trái cây tại chợ Tam Thái, H. Phú Ninh, Quảng Nam thì có 3 người đàn ông nói giọng Bắc đi ô-tô đến hỏi mua trái cây, đặt cọc 1 triệu đồng. Vài giờ sau, một người trong số đó gọi điện cho chị H. nhờ mua giúp 4kg trà từ một phụ nữ (nói giọng Bắc) đang bán hàng gần đó với giá 3,2 triệu đồng, nhờ trả giúp tiền, lát sau đến lấy trà, hoa quả thanh toán luôn. Nghi ngờ, chị H. điện báo CAX Tam Thái và CAH Phú Ninh vào cuộc xác minh. Tại CQĐT, người phụ nữ khai tên Trần Thị Liên (1977, trú H. Mê Linh, Hà Nội) không xuất trình được chứng từ cũng như chứng minh nguồn gốc sản phẩm mình đang bán nên CQĐT đã tạm giữ 58 gói trà, 1,4 kg nấm các loại... Hiện vụ việc đang được CQĐT tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Lúc đó là sáng 2-8.

Số hàng hóa của Liên bị tạm giữ.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_193412_lua-ban-hang-gia-cao-.aspx