Lừa bạn lấy tiền nuôi... 'tiên'

Ngày 28-2, Công an TP Quy Nhơn cho biết đã tạm giữ Nguyễn Xuân Khoa (1987, trú xã Cát Minh, H. Phù Cát, Bình Định) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'. Nguyên nhân Khoa đi lừa người khác là do nghiện ma túy, khi lên cơn thèm 'thuốc' nhưng không có tiền mua ma túy nên Khoa nghĩ cách lừa bạn mình lấy tài sản.

Ngày 28-2, Công an TP Quy Nhơn cho biết đã tạm giữ Nguyễn Xuân Khoa (1987, trú xã Cát Minh, H. Phù Cát, Bình Định) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Nguyên nhân Khoa đi lừa người khác là do nghiện ma túy, khi lên cơn thèm “thuốc” nhưng không có tiền mua ma túy nên Khoa nghĩ cách lừa bạn mình lấy tài sản.

Đối tượng Nguyễn Xuân Khoa

Đối tượng Nguyễn Xuân Khoa

Đầu tháng 2 vừa qua, Nguyễn Xuân Khoa, Nguyễn Sơn Lâm ( 2001, trú TT Diêu Trì, H. Tuy Phước) cùng một số bạn nghiện sử dụng ma túy thì bình sử dụng ma túy bị hư nên Khoa nhờ Lâm mượn xe máy hiệu Honda Air Blade BKS 77L1-909.97 của Đặng Đình Chiến (1997, trú TP Quy Nhơn) để đi sửa bình đựng ma túy. Trên đường đi sửa bình, Khoa lên cơn nghiện nhưng lại hết tiền nên nảy ý định chiếm đoạt xe máy dù biết xe này là của bạn chung nhóm với mình. Khi chạy đến đường Đống Đa (TP Quy Nhơn), Khoa nói với Lâm dừng xe tại đây để Khoa điều khiển xe vào nhà bạn mình xin ít ma túy cùng ra sử dụng. Nghe vậy, sẵn cũng đang lên cơn nghiện, Lâm liền đồng ý giao xe cho Khoa, Khoa lập tức lấy xe đi cầm cố 16 triệu đồng để mua ma túy sử dụng.

Sau khi nướng hết số tiền trên vào ma túy, ngày 2-2, đang đói thuốc Nguyễn Xuân Khoa tiếp tục rủ bạn mình Hà Minh Hoàng( ở TP Quy Nhơn) đến uống cà-phê ở đường Hà Huy Tập. Tại đây, lấy lý do điện thoại mình hết tiền, Khoa mượn điện thoại Iphone 7 Plus của Hoàng gọi điện. Khoa giả vờ ra ngoài gọi điện và lúc Hoàng không để ý y lấy luôn điện thoại, tháo sim vứt ven đường và mang thẳng đến tiệm cầm đồ cầm cố lấy 7 triệu đồng. Ngoài việc sử dụng 2 triệu đồng để đánh số đề, 5 triệu đồng còn lại Khoa mua ma túy sử dụng. Phần Hoàng chờ bạn không thấy, gọi điện vào máy của mình chỉ nghe tiếng ò í e. Sự việc xảy ra gần Tết Nguyên đán nên sau đó Hoàng mới đi báo Cơ quan Công an.

Từ tin báo của bị hại, CATP Quy Nhơn nhanh chóng truy bắt được Nguyễn Xuân Khoa khi đối tượng này đang nghiện ma túy nằm vạ vật ở đường Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn). Hơn 10 năm nghiện ma túy, Khoa phải mua bán trái phép chất ma túy để có tiền thỏa cơn nghiện và bị bắt giữ. Khi thụ án xong về địa phương, Khoa nhanh chóng quay lại con đường nghiện ngập và tiếp tục phạm tội.

QUÝ HIỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_202809_lua-ban-lay-tien-nuoi-tien-.aspx