Lửa bốc cháy dữ dội, thiêu rụi 2 kho xưởng sản xuất lớn ở TP.HCM

Các đơn vị chức năng huyện Hóc Môn, TP.HCM đang phong tỏa hiện trường xử lý vụ cháy khiến 2 kho xưởng rộng hàng trăm m2 bị thiêu rụi.

Trước đó, khoảng 10h ngày 22/8, một kho xưởng trên đường Nhị Bình 5 (xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn) dữ dội. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Lực lượng chữa cháy tại chỗ phải huy động nhiều bình chữa cháy, hỗ trợ các nhân viên của kho xưởng để khống chế ngọn lửa nhưng đành bất lực.

 Vụ hỏa hoạn tạo nên cột khói bốc cao hàng chục mét.

Vụ hỏa hoạn tạo nên cột khói bốc cao hàng chục mét.

Sau đó, đám cháy nhanh chóng lan sang khu vực kho xưởng của Công ty TNHH Xuân Đình chuyên làm dây đai, phụ liệu giày dép, túi xách… rồi bùng phát dữ dội hơn, gây ra nhiều tiếng nổ lớn do lửa bén vào các thùng phi chứa hóa chất, phụ gia và dầu nhớt.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa.

Vụ hỏa hoạn cũng tạo thành cột khói cao hàng chục mét, nhiều hộ dân sống quanh khu vực tháo chạy tán loạn, đồng thời di dời đồ đạc ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sau hơn 1h đồng hồ đám cháy mới được khống chế.

Tiếp nhận tin báo, Công an Quận 12 đã điều động nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường cùng với sự chi viện của một số đơn vị chữa cháy lân cận để nỗ lực dập lửa. Tuy nhiên, do thiếu nước nên việc khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 1 giờ phun nước, thì đám cháy mới được dập tắt.

Vụ cháy khiến 2 mái tôn bị đổ sập.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng khiến mái tôn 2 khu xưởng sản xuất đổ sập, nhiều hàng hóa máy móc bên trong bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân đang được điều tra./.

Vinh Quang/VOV- TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lua-boc-chay-du-doi-thieu-rui-2-kho-xuong-san-xuat-lon-o-tphcm-947356.vov