Lửa bùng phát thiêu rụi 7 căn nhà cạnh khu ký túc xá sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp

Khoảng 17 giờ ngày 15/5, một vụ cháy đã xảy ra tại dãy nhà tạm cạnh khu ký túc xá sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội). Đám cháy bùng phát mạnh từ một nhà dân, do chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa đã lan nhanh bao trùm toàn bộ khu nhà.

Anh Nguyễn Mạnh Thắng (người thuê trọ ở dãy nhà tạm) cho biết, khi anh đang ở trong nhà thì ngửi thấy mùi khét và lửa bùng lên ở góc nhà hàng xóm. Sau khoảng 3 phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội và lan nhanh ra cả khu.

“Lúc đó, tôi hô hoán thật to để mọi người cùng cháy thoát thân, có người kịp bê cái tivi, người thì kéo được cái tủ lạnh ra bên ngoài”, anh Thắng nói.

Bà Đỗ Thị Nguyên (người thuê trọ ở dãy nhà tạm) vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo bà Nguyên, ngọn lửa xuất phát từ chiếc máy bơm ở bên cạnh nhà bà.

"Lúc đó tôi thấy máy bơm khói um lên, rồi lửa bùng lên, lan nhanh vào đống máy điều hòa mà con trai tôi đang sửa chữa", bà Nguyên kể lại.

Một nhân chứng khác cho biết, dãy nhà tạm này được dựng bằng khung thép và lợp tôn, cả khu có khoảng 18 hộ dân sinh sống. Ngọn lửa đã thiêu rụi 7 căn nhà, nhiều đồ đạc bên trong đã bị hỏng hết.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai đã điều động 3 xe chữa cháy và 2 ô tô tiếp nước cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do thời điểm xảy ra cháy, có gió lớn, nơi xảy ra cháy có nhiều chất dễ cháy nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Sau 1 tiếng đồng hồ, lực lượng Cảnh sát PCCC đã cơ bản dập tắt ngọn lửa và dùng máy xúc kéo đổ các nhà bị cháy để dập tàn, làm mát.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không xảy ra thiệt hại về người, có khoảng 7 căn nhà tạm với diện tích gần 200m2 bị thiêu rụi.

Công an quận Hoàng Mai đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy:

Đám cháy bùng phát mạnh từ một nhà dân, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Đám cháy bùng phát mạnh từ một nhà dân, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Vụ cháy tại dãy nhà tạm cạnh khu ký túc xá sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội).

Lực lượng Cảnh sát PCCC huy động máy xúc kéo đổ các nhà bị cháy để dập tàn, làm mát.

Vụ cháy khiến nhiều người bị mất chỗ ở.

Vụ cháy không xảy ra thiệt hại về người.

Theo thống kê ban đầu, 7 căn nhà tạm với diện tích gần 200m2 bị thiêu rụi.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/lua-bung-phat-thieu-rui-7-can-nha-canh-khu-ky-tuc-xa-sinh-vien-phap-van-tu-hiep-20230515200510522.htm