Lừa đảo chiếm đoạt gần bốn tỷ đồng

Ngày 25-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Đỗ Lê Vũ (SN 1986, trú TP Đà Nẵng) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Theo Cơ quan điều tra, từ năm 2014 đến ngày bị bắt, với chiêu trò quen biết nhiều cơ quan, tổ chức có thể chạy để tuyển dụng nhân sự, bố trí nhà ở và tuyển sinh đào tạo, Đỗ Lê Vũ đã thực hiện sáu vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong đó, có hai vụ lừa đảo xin vào biên chế ngành công an lấy của các bị hại hơn 500 triệu đồng. Đỗ Lê Vũ còn khai nhận, thực hiện bốn vụ lừa đảo xin việc khác tại địa bàn quận Sơn Trà.

Được biết, tổng số tiền đối tượng này lừa đảo của các bị hại là hơn ba tỷ 800 triệu đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ.

Giết người

Ngày 25-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Vương (SN 1988, người địa phương) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Trước đó, Vương đi làm về nhà ở phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, gặp mẹ con chị H. và cháu M. đang chơi trước ngõ.

Sau khi cất xe, Vương chạy tới chỗ mẹ con chị H., bất ngờ rút con dao bấm đâm trúng vùng mặt chị H. Hoảng sợ, chị H. bỏ chạy. Cháu M. cũng chạy theo mẹ nhưng được khoảng 10 m Vương đuổi kịp, túm tóc rồi cầm dao đâm cháu M. nhiều nhát. Người dân phát hiện sự việc đã tới can ngăn, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu và đưa đối tượng gây án tới công an đầu thú.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/38038802-lua-dao-chiem-doat-gan-bon-ty-dong.html