Lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng, chủ hụi miền Tây bị bắt giam

Lợi dụng các mối quan hệ của mình, bà Cao Thị Ánh đã nói dối các hụi viên, chiếm đoạt số tiền trên 2,5 tỉ đồng.

Lợi dụng các mối quan hệ của mình, bà Cao Thị Ánh đã nói dối các hụi viên, chiếm đoạt số tiền trên 2,5 tỉ đồng.

Bà Ánh nghe tống đạt quyết định khởi tố - Ảnh: Thanh niên

Bà Ánh nghe tống đạt quyết định khởi tố - Ảnh: Thanh niên

Zing.vn đưa tin, ngày 20/9, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Ánh (59 tuổi, ngụ xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2014 đến đầu năm 2019, bà Ánh đã lợi dụng sự quen biết của nhiều người để mở các dây hụi tuần và tháng. Để có tiền tiêu xài và trả nợ ngân hàng, người phụ nữ này tự ý gom tiền của hụi viên và bán hụi khống để chiếm đoạt trên 2,5 tỷ đồng của nhiều người.

Nửa năm trước, bà Ánh bất ngờ tuyên bố vỡ hụi khi không có khả năng trả nợ cho các hụi viên.

Liên quan đến vụ việc Thanh niên đưa tin, trước đó, nhiều người dân trong khu vực đã làm đơn tố giác về hành vi của bà Cao Thị Ánh đến cơ quan chức năng với số tiền lừa đảo từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Bà Huỳnh Thị Huê (ấp Cái Nai, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) cho biết, do có mối quan hệ quen biết từ trước, nên vợ chồng bà có thỏa thuận tham gia chơi hụi với bà Cao Thị Ánh, với hai lần tham gia là vào năm 2014 và 2015. Sau đó, bà Cao Thị Ánh bất ngờ cho biết là đã vỡ hụi. Theo bà Huê, hiện số tiền hụi bà Ánh còn nợ gia đình bà Huê là hơn 1,1 tỉ đồng.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành khám xét nơi ở của chủ hụi Ánh.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lua-dao-chiem-doat-hon-25-ty-dong-chu-hui-mien-tay-bi-bat-giam-a293775.html