Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đổi ngoại tệ

Tuân và Chung đã bắt tay nhau để thực hiện 3 vụ lừa đảo và chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng bằng hình thức đổi ngoại tệ.

Ngày 10/2, Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tuân (SN 1987) trú xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội và Phạm Thành Chung (SN 1994) trú phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào tháng 12/2022, Công an huyện Nghĩa Đàn nhận được trình báo của chị N.T.T.C. (SN 1996) trú tại phường 1, quận Gò Vấp, TP. HCM về việc bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền là 275 triệu đồng bằng hình thức đổi tiền Việt Nam sang tiền Singapore.

Nguyễn Hữu Tuân và Phạm Thành Chung tại cơ quan công an (ảnh: CACC)

Nguyễn Hữu Tuân và Phạm Thành Chung tại cơ quan công an (ảnh: CACC)

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện Nguyễn Hữu Tuân và Phạm Thành Chung có liên quan đến vụ việc. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 10/1, cơ quan công an đã triển khai đồng thời nhiều tổ công tác để bắt giữ, khám xét nhiều địa điểm liên quan đến vụ việc.

Quá trình bắt giữ thu giữ 6 thẻ ATM, 5 điện thoại di động, 1 xe ô tô cùng nhiều tang vật khác. Tại cơ quan công an, Tuân và Chung khai nhận, từ khoảng tháng 4/2022 đến thời điểm bị bắt giữ, đã thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 2 tỷ đồng bằng hình thức đổi tiền Việt Nam sang các loại ngoại tệ khác thông qua mạng xã hội.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lua-dao-chiem-doat-tai-san-bang-hinh-thuc-doi-ngoai-te-post530695.antd