Lừa đảo ôtô tự lái

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Lê Thị Hằng Nga, SN 1963, trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa cung cấp, cuối năm 2009, Công ty HRC (chuyên cho thuê xe ôtô tự lái), có trụ sở đóng tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công ty do một phụ nữ có tên là Lê Thị Hằng Nga gây ra. Cụ thể là trong các ngày từ 20 đến 27-11-2009, Nga đã dùng tư cách pháp nhân của mình và của người khác để thuê 2 chiếc xe ôtô tự lái của Công ty HRC, quá hạn vẫn không trả xe. Tiến hành điều tra, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa được biết Nga là đối tượng cờ bạc “lô-đề” và nợ nần nhiều. Ngày 20-11-2009, Nga nhờ bạn là chị Văn Thị Huệ, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm thuê hộ một chiếc ôtô tự lái để đi giải quyết việc riêng. Nga viện lý do nhà chồng nắm giữ sổ hộ khẩu nên không có giấy tờ thế chấp cho công ty cho thuê xe tự lái để làm thủ tục thuê xe. Do chơi thân với nhau, chị Huệ đồng ý lời đề nghị đó. Chị Huệ đã cùng Nga tới Công ty HRC để làm thủ tục thuê chiếc xe ôtô nhãn hiệu Hyundai Gets, loại 5 chỗ ngồi trong thời gian 7 ngày. Theo thỏa thuận giữa công ty với khách, mỗi ngày người thuê xe phải trả 500.000 đồng tiền thuê xe. Để đem được xe ôtô ra khỏi công ty cho thuê xe, ngoài việc chị Huệ phải thế chấp sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và 4 triệu đồng, Nga đã thuê một lái xe taxi mang giấy phép lái xe đến trình cho công ty xem. Sau đó, Nga bảo lái xe taxi đưa ôtô đến khu vực tỉnh Bắc Ninh cầm cố lấy 100 triệu đồng tiêu xài. Một tuần lễ sau, Nga đến Công ty HRC thanh toán tiền thuê chiếc xe ôtô Hyundai Gets và xin ra hạn hợp đồng thuê chiếc xe này, đồng thời đặt cọc sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân mang tên Nga để làm thủ tục thuê thêm ở đây một chiếc ôtô du lịch loại 7 chỗ ngồi với giá 700.000 đồng/ngày. Thời hạn thuê xe trong vòng 10 ngày. Sau khi đã hoàn tất các thủ tục thuê xe ôtô, Nga lại thuê một lái xe taxi đến Công ty HRC mang ôtô đến tỉnh Bắc Ninh đặt lấy 120 triệu đồng tiêu xài. Quá hạn thuê xe mà vẫn không thấy Nga mang trả 2 chiếc xe ôtô, Công ty HRC liên lạc với khách qua điện thoại di động thì điện thoại của Nga không liên lạc được. Sau khi có trong tay đầy đủ những tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của Lê Thị Hằng Nga, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã kiên trì thuyết phục, vận động đối tượng đầu thú. Ngày 24-2-2010, biết không thể trốn tránh pháp luật, Nga đã tới trụ sở cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Toàn bộ số tiền do lừa đảo chiếm đoạt được bằng cách thuê xe ôtô tự lái của Công ty HRC rồi đem đi cầm cố, Nga đã “nướng” sạch vào “lô-đề” cờ bạc. Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa hoàn tất hồ sơ, để xử lý đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=68771&channelid=80