Lừa đảo qua mạng

Ngày 12-1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Hà, 30 tuổi, trú xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách (Hải Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

AN NINH - TRẬT TỰ

Trước đó, khi thấy chị Đoàn Thị Dịu, 31 tuổi, trú huyện Quỳnh Phụ dùng tài khoản facebook “Đoàn Thị Dịu” đăng trên mạng xã hội tìm mua sim VD89 của nhà mạng Mobifone, Hà đã dùng tài khoản facebook “Dương Bùi” có số điện thoại 0789621111 bình luận có loại sim này. Chị Dịu chủ động nhắn tin hỏi mua, chuyển số tiền 13,5 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng Techcombank 1903269992... cho chủ facebook “Dương Bùi”, nhưng đến nay, chị Dịu vẫn không nhận được số sim như thỏa thuận. Lê Ngọc Hà khai nhận tài khoản ngân hàng cung cấp cho chị Dịu là tài khoản ngân hàng của trang game “Fabet.com”. Số tiền chiếm đoạt được của chị Dịu, Hà nạp vào tài khoản game “Halee999” và đã sử dụng chơi game bài, đổi thưởng hết.

Vận chuyển pháo nổ trái phép

Vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 12-1, tại đường mòn qua biên giới khu vực giữa mốc 1124 và 1125 (thuộc thôn Cò Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Đồn Biên phòng Bảo Lâm mật phục, bắt quả tang đối tượng Hoàng Lâm Hải (SN 1986, trú tại Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc) đang cùng một số người Trung Quốc vận chuyển 120 thùng các-tông chứa hơn hai tấn pháo nổ các loại từ Trung Quốc vào Việt Nam. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, đối tượng Hoàng Lâm Hải khai toàn bộ số pháo nêu trên đối tượng mua tại Trung Quốc, với số tiền là 31 nghìn nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng), mục đích để bán lại cho một người Việt Nam mà đối tượng đã liên hệ từ trước đó.

Chống người thi hành công vụ

Lúc 0 giờ 45 phút ngày 11-1, tại giao lộ Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5 (TP Hồ Chí Minh), Tổ công tác 363 Công an thành phố phát hiện Đặng Ngọc Kiên (SN 1974, thường trú quận 7) trong tình trạng say xỉn, có biểu hiện nghi vấn, cho nên kiểm tra nồng độ cồn. Lúc này, Kiên la lối cự cãi, dùng tay đánh một cái vào mặt đồng chí Lê Tấn Phát (thành viên tổ công tác) gây chảy máu miệng. Tổ công tác 363 đã khống chế đối tượng đưa về trụ sở Công an phường 11 làm việc. Công an quận 5 tạm giữ Kiên, lập hồ sơ xử lý.

Chết tại cơ quan

Sáng 12-1, nhân viên cơ quan phát hiện ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) chết trong tư thế treo cổ tại cơ quan. Ông Hưng quê ở xóm 8, xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành. Ngày 11-1, ông Hưng vẫn đến cơ quan làm việc bình thường và buổi trưa cùng ngày còn đi dự đám cưới ở thị xã Bỉm Sơn. Theo thông tin ban đầu, tối 11-1, ông Hưng đã ở lại cơ quan. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Buôn lậu

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 12-1, tại khu vực bờ sông Thín Coóng, thuộc thôn 6, xã Hải Tiến, TP Móng Cái (Quảng Ninh), Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện xe ô-tô tải nhãn hiệu ISUZU, BKS 89C-079.14, do ông Bùi Văn Thịnh điều khiển, chở 320 lồng nhựa, mỗi lồng nhựa chứa 70 con vịt giống khoảng 5 ngày tuổi; tương đương 22.400 con vịt giống, có tổng trọng lượng 1.920 kg. Tại thời điểm kiểm tra, ông Bùi Văn Thịnh không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch, không có chứng từ xuất xứ nguồn gốc của số gia cầm nêu trên. Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã tổ chức thiêu hủy số gia cầm theo quy định của pháp luật.

Đánh bạc qua mạng in-tơ-nét

Ngày 12-1, Công an TP Thanh Hóa triệt phá ổ nhóm tội phạm đánh bạc qua mạng in-tơ-nét quy mô lớn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Quân Dũng, SN 1979, ở đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa là đối tượng cầm đầu. Dũng lập trang mạng, câu kết với nhiều đối tượng trên địa bàn TP Thanh Hóa và các huyện: Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng in-tơ-nét, có tổng số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng.

Công an TP Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 12 đối tượng, tiếp tục điều tra mở rộng đường dây đánh bạc này.

Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản

Ngày 12-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với các đối tượng: Nguyễn Thị Kiêm, nguyên Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Phó Trưởng ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Bắc Quang; Ma Văn Chái, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ năm 2016 đến 2017, Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Bắc Quang phối hợp các xã trên địa bàn huyện ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên với các hộ dân, nhưng đã không thực hiện đúng quy trình của dự án ở các khâu khảo sát, thiết kế, giao khoán. Khi giải ngân, một số cán bộ đã lợi dụng chức vụ thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của dân. Tại một số xã, Ban Quản lý dự án đã phối hợp UBND xã thống nhất giữ lại tiền công bảo vệ rừng của các hộ dân, chiếm giữ từ 30 đến 40% tổng số tiền mà lẽ ra các hộ dân được nhận.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/38888602-lua-dao-qua-mang.html