Lừa đảo tiền tỉ sang Campuchia đánh bạc vẫn không gỡ nổi

Chỉ trong vòng 5 tháng, Dự đã lừa đảo nhiều người lấy xe ô tô và xe máy đem cầm cố để có tiền sang Campuchia đánh bạc nhưng vẫn không thể gỡ gạc lại nổi.

Ngày 26-8, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hà Dự (SN 1992; ngụ khu phố Đường Hòn, trị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) mức án 14 năm tù về 2 tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Hà Dự chỉ biết cuối đầu nhận tội tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Hiền Đệ

Theo cáo trạng, từ ngày 6-5 đến 8-10-2018, Dự lợi dụng sự quen biết để mượn 2 xe máy của các bị hại đem đi cầm cố được hơn 24 triệu đồng rồi mang sang Campuchia đánh bạc và thua đến cháy túi. Sau đó, Dự trở về quê tìm cách thuê lần lượt 4 xe ô tô tự lái của nhiều người rồi đem sang Campuchia cầm cố tất cả được hơn 1,8 tỉ đồng cũng "nướng sạch" vào các sòng bạc ở đây.

Đặc biệt, trong thời gian bị Cơ quan CSĐT huyện Hòn Đất và TP Rạch Giá khởi tố (từ ngày 10-9 đến 8-11-2018), Dự tiếp tục có hành vi "Trộm cắp tài sản" nên bị Công an huyện Hòn Đất tạm giam cho đến ngày xét xử các vụ án có liên quan.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/lua-dao-tien-ti-sang-campuchia-danh-bac-van-khong-go-noi-20190826174539119.htm