'Lửa mặt trời' TOS-1A Nga triển khai ở Ukraine có gì đặc biệt?

Lần đầu tiên nhận được 'lửa mặt trời' TOS-1A Solntsepek, Lực lượng Dù Nga sẽ triển khai chúng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 3/4.

"Một lễ kỷ niệm đã được tổ chức tại khu vực Saratov để chuyển giao hệ thống súng phun lửa TOS-1A Solntsepek cho Lực lượng Dù Nga lần đầu tiên", Bộ này cho hay trong một thông báo.

Lễ kỷ niệm có sự tham gia của Đại tá Alexei Goncharov, người đứng đầu lực lượng Bảo vệ Hạt nhân, Sinh học và Hóa học trên không. Quân đội Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine đã sẵn sàng tiếp nhận vũ khí này và thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Hệ thống súng phun lửa TOS-1A Solntsepek. Ảnh: Eurasian Times

"Các bạn đang nhận được những vũ khí không có đối thủ. Tôi tự tin rằng, việc sử dụng thành thạo chúng sẽ đưa chúng ta đến gần chiến thắng hơn", ông Alexey Goncharov cho hay.

TOS-1A Solntsepek là hệ thống súng phun lửa được đặt trên khung gầm của xe tăng. Pháo phun lửa hạng nặng này sử dụng tên lửa cỡ nòng 220mm với đầu đạn nhiệt áp. Solntsepek được thiết kế để tấn công các lực lượng của đối phương, phương tiện chiến đấu và các công sự. Các lực lượng của Nga đang chủ động triển khai hệ thống súng phun lửa hạng nặng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Những báo cáo đầu tiên về hệ thống súng phun lửa hạng nặng này đã xuất hiện trên mạng xã hội trước đó, nhưng ngày 2/4, một video được chia sẻ rộng rãi trên Twitter cho thấy quân đội Nga sử dụng hệ thống này tấn công các vị trí của Ukraine. Theo một số ghi nhận, khi đạn pháo va chạm với mục tiêu, nhiệt độ lên tới 3.000 độ C.

Nhìn chung, các vũ khí nhiệt áp là loại đạn 2 tầng có thể tạo ra những vụ nổ vô cùng khủng khiếp.

TOS-1A Solntsepek là phiên bản mới nhất của hệ thống súng phun lửa TOS-1 được phát triển bởi Cục Thiết kế Omsk Transmash. Năm 2001, Quân đội Nga chính thức đưa TOS-1A vào biên chế, Tháng 12/2017, lực lượng Bảo vệ Hạt nhân, Sinh học và Hóa học trên không đã ký hợp đồng mua 20 hệ thống TOS-1A Solntsepek. Hệ thống này hỗ trợ hỏa lực trực tiếp cho các xe tăng chiến đấu chủ lực và các phương tiện chiến đấu bộ binh.

So với các hệ thống tương tự khác, TOS-1A Solntsepek có tầm bắn ngắn hơn. Tuy nhiên, do nó là vũ khí nhiệt áp và có khả năng phóng loạt nên TOS-1A Solntsepek có khả năng cơ động lớn.

Hệ thống này cũng có thể phóng các tên lửa không dẫn đường nhờ hệ thống kiểm soát hoàn toàn tự động. Mỗi tên lửa đều có động cơ đẩy nhiên liệu rắn, thuốc nổ nhiệt áp và dây kích nổ. Nó có thể phóng một vài tên lửa trong chưa đầy 1 giây với tầm bắn từ 400 - 6.000 mét.

Hệ thống này có tốc độ tối đa đạt 60km/h và sức bền lên tới 550 km. Ngoài ra, nó cũng khó bị đối phương phát hiện nhờ hệ thống tạo khói động cơ.

Việc triển khai loại vũ khí này có thể tăng cường khả năng tấn công của Nga khi giao tranh ở Bakhmut leo thang và Moscow đang cố gắng nhanh chóng đạt được thành quả ở phía Đông Ukraine./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Eurasian Times, Tass

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/vu-khi/lua-mat-troi-tos-1a-nga-trien-khai-o-ukraine-co-gi-dac-biet-post1011733.vov