Lúa mùa Bình Định đủ nước tưới

Nửa tháng qua, trên địa bàn Bình Định có mưa trên diện rộng, các hồ chứa được bổ sung lượng nước đáng kể, diện tích lúa vụ mùa năm nay bảo đảm đủ nước tưới.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Định, nhiều đợt mưa rào xảy ra trong những ngày gần đây đã góp phần tăng lượng nước tại các hồ chứa trên địa bàn. Hiện lượng nước tại các hồ chứa ở Bình Định đạt khoảng 109,5 triệu m3, đạt 18,6% dung tích thiết kế, tăng 30,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, các hồ chứa do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) Bình Định quản lý còn tích 94,5 triệu m3, đạt 20,6% thiết kế, tăng 27% so cùng kỳ; các hồ chứa do địa phương quản lý còn 14,9 triệu m3, đạt 11,5% thiết kế, tăng 58,6% so với cùng kỳ.

 Nông dân Bình Định đã thu hoạch gần hết diện tích lúa hè thu năm 2020. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Nông dân Bình Định đã thu hoạch gần hết diện tích lúa hè thu năm 2020. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch Công ty TNHH KTCTTL Bình Định, cho biết: “Trong nửa tháng qua, trên địa bàn Bình Định thường xuyên xảy ra mưa trên diện rộng, không chỉ trên đầu nguồn mà cả đồng bằng cũng mưa. Lượng mưa bình quân trong nửa tháng qua đạt khoảng 70-80 mm. Nhờ đó, lượng nước ở các hồ chứa trong hệ thống do công ty quản lý được bổ sung đáng kể, tăng được từ 5-10%. Theo kế hoạch, vụ mùa năm 2020 công ty có trách nhiệm tưới cho gần 2.000ha lúa tập trung tại 2 huyện Phù Cát và Phù Mỹ, với lượng nước hiện nay chúng tôi đảm bảo cung ứng nước tưới đầy đủ cho diện tích nói trên”.

Theo ông Lương Văn Khoa, Phó phòng NN-PTNT huyện Phù Cát, vụ mùa năm nay toàn huyện gieo sạ khoảng 1.600ha lúa, tập trung tại các xã: Cát Tài, Cát Minh, Cát Hanh, Cát Chánh, Cát Thành… Bên cạnh đó, còn có khoảng 70-80ha ở những vùng không có nước tưới nông dân gieo khô nhờ nước trời. Trên địa bàn huyện Phù Cát có 22 hồ chứa nước, trong đó có 3 hồ lớn là hồ Hội Sơn, hồ Mỹ Thuận và hồ Suối Tre; số còn lại là những hồ nhỏ. Những cơn mưa xảy ra trong nửa tháng qua đã bổ sung lượng nước trong các hồ chứa trên địa bàn huyện này được khoảng 20%.

“Diện tích lúa vụ 3 ở Phù Cát những năm gần đây đã giảm hẳn, bởi hầu hết diện tích đã chuyển sang làm 2 vụ lúa/năm và làm thêm 1 vụ màu. Lúa vụ 3 chủ yếu ăn nước hồ Hội Sơn và nước từ đập dâng Văn Phong từ Tây Sơn bổ sung về. Với lượng nước trong các hồ hiện nay và từ hệ thống Văn Phong tiếp viện, kể cả diện tích sản xuất lúa và diện tích trồng cây màu trong vụ mùa năm 2020 trên địa bàn bảo đảm đủ nước tưới”, ông Khoa cho hay.

Những vùng sẽ sản xuất lúa vụ mùa năm 2020 bà con hối hả thu hoạch để xuống giống vụ mùa nhằm tránh lũ vào mùa mưa. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Cũng theo ông Khoa, những năm trước đây, do trên địa bàn chỉ toàn hồ chứa nhỏ nên sau khi cung cấp nước tưới cho vụ đông xuân các hồ đều cạn kiệt, đến vụ hè thu và vụ mùa, nông dân phải đóng giếng ngoài ruộng để cứu hạn cho cây lúa. Thế nhưng 3 năm gần đây, nông dân đã ý thức được việc đóng giếng cứu hạn cho lúa không mang lại lợi lộc gì, lại thêm khổ. Bởi, bình quân đóng 1 cái giếng tốn đến 15 triệu đồng, gặp chỗ mạch nước ngầm nằm sâu công đóng giếng còn cao hơn.

Theo ông Hồ Đắc Chương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Bình Định, hiện lúa vụ hè thu trên địa bàn tỉnh này đã thu hoạch gần hết. Thu hoạch xong lúa vụ hè thu, những diện tích đảm bảo nước tưới bà con sẽ xuống giống vụ mùa ngay để lúa thu hoạch trước khi lũ xảy ra. Vụ mùa năm 2020 tại Bình Định, ngoài 2.000ha ăn nước hệ thống tưới của Công ty TNHH KTCTTL Bình Định, còn khoảng 4.500ha khác nằm ngoài vùng tưới của công ty. Do dự báo năm nay hạn hán sẽ gay gắt, nên nơi nào đảm bảo nước tưới chính quyền địa phương mới cho nông dân gieo sạ lúa vụ mùa.

Thu hoạch xong vụ hè thu năm 2020 nông dân ở những địa phương còn sản xuất 3 vụ lúa/năm khẩn trương làm đất để gieo sạ vụ mùa. Ảnh: Vũ Đình Thung.

“Trên địa bàn tỉnh Bình Định có 145 hồ chứa nhỏ đã cạn kiệt từ giữa tháng 7, nhưng nhờ dự báo năm nay hạn hán sẽ khó lường, nên ngành nông nghiệp Bình Định đã chủ động bỏ sản xuất 5.165ha lúa hè thu, nhờ đó toàn bộ diện tích lúa hè thu năm nay trên địa bàn tỉnh đã vượt hạn an toàn. Còn diện tích sản xuất lúa vụ mùa năm nay, các địa phương chủ động vùng nào có nước tưới từ hệ thống Văn Phong bổ sung mới cho nông dân gieo sạ, còn những vùng nguy cơ thiếu nước tưới bà còn sẽ gieo khô chờ nước trời”, ông Hồ Đắc Chương cho hay.

Vũ Đình Thung

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/lua-mua-binh-dinh-du-nuoc-tuoi-d271142.html