Lứa thần tượng nhỏ tuổi nhất Kpop

Sinh năm 2008, Hyein, Bo Eun, Seonyou được coi là lứa thần tượng nhỏ tuổi nhất Kpop. Ở tuổi 14, dàn em út vẫn cho thấy tài năng và sức hút không thua kém các chị trong nhóm.

Hyein (NewJeans): Hyein sinh năm 2008 và là em út của NewJeans. Tuy chỉ mới 14 tuổi, nữ idol đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong showbiz. Bởi vậy, Hyein hiện được giao đảm nhận vai trò giọng ca kiêm vũ công của NewJeans. Trước khi gia nhập ARON, cô từng theo học vũ đạo tại Wannabe Academy - ngôi trường nổi tiếng ở Nhật Bản. Bên cạnh đó, nữ idol còn có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Theo Kprofiles, Hyein bắt đầu làm người mẫu từ năm 8 tuổi. Cô từng xuất hiện trên trang bìa các tạp chí thời trang nổi tiếng như DISCOVER, Itaewon, Maria, Lemon Tree, Style Magazine Mallow… và giành nhiều giải thưởng trong một số cuộc thi ở lĩnh vực này. Năm 2014, em út NewJeans được chọn vào nhóm U.SSO Girl và ra mắt với nghệ danh U.jeong.

Theo Kprofiles, Hyein bắt đầu làm người mẫu từ năm 8 tuổi. Cô từng xuất hiện trên trang bìa các tạp chí thời trang nổi tiếng như DISCOVER, Itaewon, Maria, Lemon Tree, Style Magazine Mallow… và giành nhiều giải thưởng trong một số cuộc thi ở lĩnh vực này. Năm 2014, em út NewJeans được chọn vào nhóm U.SSO Girl và ra mắt với nghệ danh U.jeong.

Vốn là gương mặt khá quen thuộc với cộng đồng mạng, Hyein càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn của khán giả khi chính thức ra mắt trong nhóm nhạc nữ nhà HYBE - công ty quản lý của BTS. Trước đó, nữ idol 14 tuổi đã tiết lộ là "fan cứng" của nhóm nhạc này trong chương trình Play With Me Club của Pocket TV. Đoạn video giới thiệu nền văn hóa âm nhạc Hàn Quốc và cuộc sống của thực tập sinh Kpop của em út NewJeans đang được chia sẻ rộng rãi trên MXH.

Tại đây, Hyein cho biết vì rất yêu mến BTS, cô đã dành hẳn một góc lớn trong phòng riêng để trưng bày ảnh và đồ lưu niệm của nhóm nhạc nam nổi tiếng thế giới. Sau khi gia nhập HYBE, em út sinh năm 2008 còn có cơ hội được gặp gỡ một thần tượng khác mà cô cũng rất yêu thích là Yeonjun của TXT. Như vậy, thay vì là fan, Hyein hiện đã là hậu bối cùng công ty của BTS và TXT.

Park Bo Eun (CLASS:y): Bước ra từ chương trình sống còn My Teenage Girl, Park Bo Eun nhanh chóng trở thành cái tên được yêu thích nhất trong nhóm nhờ sự vượt trội cả về tài năng lẫn ngoại hình. Em út CLASS:y lần đầu tiên gây chú ý khi cover ca khúc SOLO của đàn chị Jennie (BlackPink). Trang Naver đánh giá trong suốt thời gian diễn ra chương trình, chất giọng mềm mại nhưng ổn định, khả năng vũ đạo cùng thần thái biểu diễn cuốn hút là những yếu tố giúp Bo Eun luôn nhận được sự đánh giá cao từ ban giám khảo.

Nhiều ý kiến cho rằng thành viên nhỏ tuổi nhất CLASS:y có nhiều nét tương đồng với nữ rapper nổi tiếng nhà YG cả về ngoại hình lẫn thần thái. Tuy mới 14 tuổi, sao nữ sinh năm 2008 đã có vóc dáng cao ráo và tỷ lệ cơ thể cân đối. Bởi vậy, dù không phải là thành viên giành hạng nhất, Bo Eun vẫn trở thành “cây hút fan” của nhóm. Nữ thần tượng luôn được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh cũng như có nhiều đất diễn hơn hẳn so với các thành viên khác trong nhóm.

Theo Naver, fancam cá nhân của em út CLASS:y luôn đạt lượt tương tác cao nhất trong số các thành viên. Bo Eun hiện sở hữu 3 fancam đều đạt hơn một triệu lượt xem. Thế nhưng, nổi tiếng sớm đi kèm với áp lực lịch trình tập luyện căng thẳng. Thậm chí, nữ idol còn phải thực hiện chế độ ăn kiêng để duy trì vóc dáng trong mỗi đợt comeback. Điều này khiến cô thường xuyên phải bổ sung vitamin và sữa bột vào thực đơn hàng ngày để đảm bảo thể trạng phát triển toàn diện.

Kim Seonyou (CLASS:y): Thành viên cùng nhóm với Bo Eun cũng sinh năm 2008 là Kim Seonyou - Á quân của show sống còn My Teenage Girl. Khi tham gia chương trình, nữ idol được đánh giá là “át chủ bài” trong nhóm các thí sinh tuổi từ 2008 đến 2010. Không chỉ có thế mạnh về vũ đạo và rap, Seonyou còn có giọng hát trầm khàn độc lạ. Trước khi được biết đến với tư cách thần tượng, Kim Seonyou là vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng với vô số huy chương vàng ở các giải đấu lớn nhỏ khắp cả nước.

Tuy nhiên, lý do khiến thành viên nhỏ tuổi nhất CLASS:y bị lấn át bởi cô bạn cùng tuổi chính là sự hạn chế về khả năng biểu cảm trên sân khấu. Nhiều ý kiến cho rằng, nữ idol sinh năm 2008 thường biểu cảm "quá đà", khiến người xem cảm thấy khó chịu.

Bên cạnh đó, ngoại hình của Kim Seonyou cũng không hợp thị hiếu khán giả, thậm chí lép vế hơn hẳn so với các thành viên trong nhóm. Trang Naver cho biết dù có khả năng toàn diện, nữ rapper nhỏ tuổi vẫn chưa nhận được tình cảm xứng đáng của người hâm mộ.

Linh Phương

Ảnh: Naver

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lua-than-tuong-nho-tuoi-nhat-kpop-post1340546.html