Lửa thiêu rụi 40 ki ốt giữa đêm khuya nghi do chập điện

Vụ cháy xảy ra lúc 0h10p sáng 25/4, đã thiêu rụi 40 ki ốt của tiểu thương, thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu do chập điện.

Ngày 25/4, trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Văn Thạch – Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ cháy khiến 40 ki ốt bị thiêu rụi, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Theo đó, vào khoảng 0h10p (ngày 25/4), người dân thị xã Thái Hòa phát hiện ngọn lửa bùng phát tại một ki ốt trong khu vực chợ Hiếu. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên dữ dội, lan tràn cả khu chợ. Người dân hô hoán dập lửa đồng thời báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh Quang Huy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh Quang Huy.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3; Công an thị xã Thái Hòa, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Thái Hòa huy động lực lượng đến hiện trường. Hàng trăm cán bộ chiến sỹ, người dân cùng 10 xe chữa cháy chuyên dụng được điều động.

Đến 0h40 phút, ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng 40 ki ốt bị thiêu rụi. Những ki ốt này chủ yếu bán hàng mã, tạp hóa, quán ăn. Thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được Công an thị xã Thái Hòa điều tra làm rõ.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/lua-thieu-rui-40-ki-ot-giua-dem-khuya-nghi-do-chap-dien-1407405.tpo