Lửa thiêu rụi căn nhà giữa trưa, 2 anh em ruột thương vong

Hai vợ chồng đi cạo mủ cao su để hai con nhỏ ở nhà thì xảy ra hỏa hoạn khiến một cháu tử vong, một cháu bị bỏng 80% cơ thể.

Chiều nay, thông tin từ UBND xã Đắk R’tih (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 anh em trong một gia đình bị bỏng nặng, trong đó một cháu đã tử vong.

Ngôi nhà bị lửa thiêu rụi

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, vợ chồng anh Trần Thanh Quyền (trú xã Đắk R’tih) đi cạo mủ cao su và để hai con nhỏ là Trần Đăng Khôi (SN 2015) và Trần Thị Nhã Uyên (SN 2016) ngủ trong nhà.

Đến trưa cùng ngày, ngôi nhà bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hậu quả, cháu Uyên bị tử vong tại chỗ, cháu Khôi bị bỏng 80% cơ thể hiện được chuyển xuống bệnh viện ở TP.HCM để cấp cứu.

Cháu bé bị bỏng nặng trong tình trạng nguy kịch

Được biết, vợ chồng anh Quyền là công nhân một nông trường cao su trên địa bàn huyện và có cuộc sống khó khăn.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức, UBND xã Đắk R’tih đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình bước đầu vượt qua khó khăn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng huyện Tuy Đức điều tra, làm rõ.

Trùng Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/lua-thieu-rui-can-nha-giua-trua-2-anh-em-ruot-thuong-vong-420333.html