Bắc Giang: Lễ hội đình làng Lỗ Hạnh Hiệp Hòa xuân Mậu Tuất

Ngày 12/1 Mậu Tuất ( 25 tháng 2 năm 2018), Đình Lỗ Hạnh Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ hội xuân 2018.

Ngôi Đình Lỗ Hạnh thuộc làng Lỗ Hạnh, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa. Đình làng được xây dựng từ năm 1576, có niên đại sớm nhất Việt Nam. Đình Lỗ Hạnh thờ Thành hoàng Phương Dung công chúa và Cao Sơn đại vương, hai vị thần có công giúp vua Hùng đánh giặc giữ nước.

Đình Lỗ Hạnh được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa theo Quyết định 147/VH-QD ngày 24/12/1982. Ngày 7-1, Ban quản lý di tích tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với huyện Hiệp Hòa tổ chức lễ động thổ công trình tu bổ, tôn tạo Đình Lỗ Hạnh, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa với tổng kinh phí đầu tư tu bổ, tôn tạo Đình là hơn 10 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước là 5 tỷ đồng.

Hiện nay ngôi Đình là nơi thờ cúng, sinh hoạt cộng đồng của nhân dân trong xã. Tại đây nhiều lớp ca trù, quan họ đã được đào tạo và là nơi biểu diễn của các câu lạc bộ ca trù, quan họ mỗi dịp lễ hội hay khi Tết đến Xuân về. Hằng năm vào các ngày mùng 10 đến 12 tháng Giêng, UBND xã tổ chức lễ hội Đình Lỗ Hạnh thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương đến dự.

Vũ Hoàng Thương

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/bac-giang-le-hoi-dinh-lang-lo-hanh-hiep-hoa-xuan-mau-tuat-60058