Lửa thiêu trụi thị trấn Thiên Đường

Dọc các thị trấn ven biển phía Nam bang California đang gồng mình chống chịu với giặc lửa trong mùa cháy rừng thường niên, xuất phát từ thời tiết khô hanh.

Theo số liệu chính thức, đến ngày 10/11 giờ địa phương, 25 người đã thiệt mạng, trong đó có 14 người mới được phát hiện tại thị trấn Thiên Đường (Paradise) và 2 người tại thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng Malibu. Malibu cũng là nơi nam diễn viên gạo cội Martin Sheen vì chạy lửa nên mất liên lạc một thời gian khiến cộng đồng người hâm mộ ông tưởng ông mất tích.

Khoảng 250.000 người đã được sơ tán đến khu vực an toàn. Lửa to, lại được thời tiết hanh khô và gió giúp sức lan rộng, lan mạnh trước sự bất lực của các đội cứu hỏa. Đơn cử như khi lửa bắt đầu lan đến thị trấn Butte, lực lượng cứu hỏa đã bỏ đó để lập vành đai ngăn cho không lan đến thị trấn Thiên Đường bên cạnh nhưng vẫn không thành công. Thiên Đường có khoảng 6.700 căn nhà thì gần như không một căn nào còn nguyên vẹn. Phóng viên James Cook của kênh BBC đến được đây, mô tả Thiên Đường giờ trông như “địa ngục”. Tại Malibu, lửa lan rộng gấp đôi diện tích so với thứ Sáu (9/11), ngày 10/11 thiêu hủy khoảng 28.000ha.

Tang thương nhất là thị trấn Nghìn cây sồi (Thousand Oaks), vừa chưa hết bàng hoàng vì vụ một tay súng thảm sát 12 người hôm 7/11 thì giờ đang phải sơ tán để tránh giặc lửa.

Tại hiện trường đầu ngày Chủ nhật (11/11), lực lượng cứu hỏa chớp thời cơ gió tạm ngừng để mở rộng vành đai ngăn lửa. Tuy nhiên, dự báo thời tiết lại lo ngại tình hình nghiêm trọng hơn có thể xảy ra trong tuần này. Tổng diện tích bị lửa thiêu được ước tính là 40.500ha và có thể phải mất 3 tuần nữa lực lượng cứu hỏa mới có thể khống chế được đám cháy.

Tổng thống Donald Trump chỉ trích giới chức địa phương đã quản lý rừng quá tồi đã làm cho đám cháy lan rộng và dọa sẽ tạm dừng ngân sách liên bang cho lĩnh vực này.

MINH TRANG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/lua-thieu-trui-thi-tran-thien-duong-post230600.html