Lừa tiền nhiều người bằng xe ô tô của người khác

Ngày 30/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tạm hoãn việc xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Duy Thăng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa/INT

Ngày 30/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tạm hoãn việc xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Duy Thăng (SN 1982, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lý do một số bị hại vắng mặt, không đến dự phiên tòa.

Nội dung cáo trạng truy tố thể hiện, Trần Duy Thăng có quen biết và kinh doanh với chị N.T.N.T. (SN 1986, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Ngày 7/7/2017, chị T. thỏa thuận bán cho Thăng chiếc xe ô tô hiệu Hyundai Accent màu trắng với giá 520 triệu đồng. Hai bên sau đó đã lập hợp đồng công chứng tại Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa.

Tiếp đó, Thăng viết giấy và hẹn sau 15 ngày sẽ thanh toán đủ số tiền mua xe như đã thỏa thuận trước đó. Trường hợp nếu Thăng không trả tiền đúng hẹn thì phải trả lại giấy tờ và xe cho chị T. Sau các thỏa thuận trên, chị T. đã giao xe ô tô và giấy tờ cho Thăng.

Tuy nhiên, sau khi sở hữu chiếc xe ô tô, do cần tiền tiêu xài nên Thăng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản này. Thông qua người thân, Thăng biết chị N.T.P. (SN 1982) đang có nhu cầu mua xe ô tô. Ngày 20/7/2017, Thăng và chị P. gặp nhau.

Tại đây, Thăng thỏa thuận miệng là bán xe ô tô trên với giá 500 triệu đồng. Bị cáo thòng theo yêu cầu chị P. phải thanh toán trước 300 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ được chị P. trả nốt sau khi hoàn thiện các thủ tục sang tên xe.

Việc mua bán tiếp tục được Thăng và chị P. lập hợp đồng có công chứng. Đến tháng 8/2017, chị P. thanh toán thêm cho Thăng 50 triệu đồng nữa. Thăng sau đó đưa ra thông tin gian dối về việc cần lấy chiếc xe để mang đi sang tên và được chị P. đồng ý. Hai bên hẹn 4 ngày sau sẽ giao giấy tờ và xe.

Có được chiếc xe, Thăng tiếp tục bán lại cho một người khác để lấy số tiền 350 triệu đồng. Quá thời hạn, chị P. không thấy Thăng trả xe nên nghi ngờ và yêu cầu Thăng phải trả lại tiền. Bị cáo sau đó chuyển trả chị P. 100 triệu đồng và hứa sẽ trả nốt số tiền còn lại.

Tuy nhiên sau đó, Thăng không thực hiện lời hứa mà bịa ra lý do cần phải trả nợ chủ cũ thì mới làm được thủ tục sang tên xe. Tin tưởng, chị P. tiếp tục chuyển cho Thăng số tiền 250 triệu đồng và bị đối tượng chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Qua xác minh, cơ quan công an phát hiện chiếc xe trên tiếp tục được chuyển nhượng cho người khác. Đến ngày 12/5/2018, chị T. tình cờ phát hiện chiếc xe trên đang dừng đỗ tại một nhà hàng ở phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Chị T. đã đến Công an quận Tây Hồ trình báo sự việc và tố giác Thăng có hành vi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đã vào cuộc điều tra và khởi tố Thăng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau đó thay đổi tội danh đối với bị cáo. Do Thăng bỏ trốn nên công an ra quyết định truy nã.

Ngày 7/10/2020, Thăng đến Công an quận Tây Hồ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan tố tụng xác định, Thăng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền 950 triệu đồng của các bị hại. Hiện, bị cáo mới khắc phục được 150 triệu đồng, còn chiếm đoạt 800 triệu đồng.

Nguyễn Duẩn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lua-tien-nhieu-nguoi-bang-xe-o-to-cua-nguoi-khac-post641064.html