Luật Phòng chống tác hại rượu bia: 'Đừng vội đặt vấn đề lợi ích nhóm'

Nhắc tới đề xuất cấm bán hàng, quảng cáo rượu bia trên internet, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, việc này phải nhìn vào thực tế xem có khả thi không.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tại buổi họp báo Chính phủ tối 31/5, câu hỏi được nêu lên là dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia có phải là bước lùi khi đưa ra ngoài nhiều quy định như cấm bán rượu, bia trên internet và liệu có vấn đề lợi ích nhóm không?

Về nội dung này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, đây là vấn đề được quan tâm đặc biệt là trong điều kiện các vụ tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự đều liên quan tới lạm dụng rượu bia.

Nhắc tới đề xuất cấm bán hàng, quảng cáo rượu bia trên internet, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, việc này phải nhìn vào thực tế xem có khả thi không.

Theo ông, khi đưa ra quyết định phải tính tới việc quyết định có đi vào cuộc sống. "Nếu ta đưa ra việc gì đó mà thấy trong quá trình thực hiện không đi vào cuộc sống thì phải lường trước," người phát ngôn của Chính phủ lên tiếng.

Bởi thế, theo ông, về vấn đề này, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận để đi tới vấn đề xác thực hơn và đừng vội đặt vấn đề có lợi ích nhóm hay không./.

Nhóm PV (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/luat-phong-chong-tac-hai-ruou-bia-dung-voi-dat-van-de-loi-ich-nhom/572381.vnp