Luật sư Cty Thiên Sơn nói gì về 9 phong bì đưa cho gia đình nạn nhân?

Luật sư Đinh Hương (đại diện công ty Thiên Sơn) cho rằng việc chuẩn bị 9 phong bì đưa cho gia đình bị hại chỉ là tấm lòng với gia đình nạn nhân.

Sáng 24/5, vụ án chạy thận xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp tục diễn ra với phần tranh tụng.

Luật sư Hương và ông Đinh Văn Tính (bố của nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng) tại phiên tòa sáng nay.

Luật sư Hương và ông Đinh Văn Tính (bố của nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng) tại phiên tòa sáng nay.

Trưa nay (24/5), luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương (đại diện công ty Thiên Sơn) có cuộc trao đổi với báo chí về thông tin "sáng 24/5, luật sư Thiên Sơn chuẩn bị 9 phong bì đưa cho gia đình các nạn nhân".

Luật sư Hương cho biết: "Trên phong bì tôi ghi rõ là “gia đình Luật sư Đinh Hương phúng viếng". Đây là vấn đề cá nhân. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là tấm lòng để thắp hương và được gia đình các nạn nhân ghi nhận. Ngoài ra, tôi không có động cơ gì khác".

Theo bà Hương, bản thân bà là người thường xuyên tham gia hoạt động xã hội. Vừa nói xong, vị luật sư quay sang nói chuyện với ông Đinh Văn Tính (bố của nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng): "Khi nào bác xuống Hà Nội, có vấn đề gì chúng cháu sẽ giúp đỡ".

"Báo chí mỗi khi đăng bài cần phải kiểm chứng để đưa thông tin theo hướng khách quan, đa chiều. Đây là lương tâm, trách nhiệm của cá nhân tôi. Gia đình 9 nạn nhân sau đó đã nhận và cảm ơn tôi" - luật sư Hương nói.

Ông Đinh Văn Tính (bố của nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng, ở xã Sủi Ngòi, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) cho biết: Đây là tấm lòng của luật sư Đinh Hương phúng viếng các hương hồn đã mất. Không chỉ bà Hương, tất cả các cơ quan ban ngành, các tổ chức, cá nhân đều có tấm lòng đối với người đã mất. Tôi đã gặp bà Hương tại bệnh viện khi con trai qua đời./.

Lê Tùng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/luat-su-cty-thien-son-noi-gi-ve-9-phong-bi-dua-cho-gia-dinh-nan-nhan-766001.vov