Luật sư kiến nghị đình chỉ điều tra với bác sĩ Hoàng Công Lương

Ngay sau khi bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng về kết luận điều tra bổ sung vụ án tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình, các luật sư bào chữa cho BS Lương đã lên tiếng.

Luật sư Nguyễn Văn Chiến trong ngày phiên tòa sơ thẩm xét xử tai biến chạy thận tại Hòa Bình trả lại hồ sơ điều tra bổ sung

Luật sư Nguyễn Văn Chiến, đại diện cho các luật sư bào chữa cho BS Hoàng Công Lương, đã có đơn kiến nghị gửi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Theo luật sư Nguyễn Văn Chiến, các luật sư đã nhận được "Đơn khiếu nại và tố cáo" ngày 11.7.2018 của bị cáo BS Hoàng Công Lương gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và tỉnh Hòa Bình... với kết luận điều tra bổ sung của cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hòa Bình). Đồng thời, tố cáo những hành vi vi phạm tố tụng nghiêm trọng của một số điều tra viên Công an tỉnh Hòa Bình có dấu hiệu gây oan cho bị can và bỏ lọt tội phạm.

Căn cứ theo đơn khiếu nại và tố cáo, kết quả tranh tụng công khai 12 ngày tại TAND thành phố Hòa Bình, kết luận điều tra bổ sung; Đối chiếu các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định kiên quan đến hành vi và tội danh mà cơ quan điều tra đề nghị truy tố với bị can BS Hoàng Công Lương, là luât sư bào chữa cho bị can, các luật sư nhận thấy hoàn toàn không đủ căn cứ pháp lý vững chắc và thuyết phục, không bảo đảm nguyên tắc xác định sự thật của vụ án, nguyên tắc tuân thủ pháp luật trong hoạt động điều tra và nguyên tắc suy đoán vô tội, dẫn đến đề nghị truy kết tội không đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm, đặc biệt về yếu tố chủ thể của tội danh, có dấu hiệu làm oan cho bị can và bỏ lọt tội phạm.

"Các luật sư kiến nghị với Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hòa Bình với thẩm quyền, trách nhiệm của mình, đồng thời là người chịu trách nhiệm cao nhất của Viện KSND tỉnh Hòa Bình sớm ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bị can BS Hoàng Công Lương; xem xét, giải quyết các nội dung tố cáo khách quan, toàn diện nhằm xử lý triệt để, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật", luật sư Nguyễn Văn Chiến đề nghị.

Theo kết luận điều tra bổ sung vụ án tai biến chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình của cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hòa Bình), bị cáo BS Hoàng Công Lương vẫn bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 11.7, BS Hoàng Công Lương đã lên tiếng: "Tôi hoàn toàn không đồng ý với bản kết luận này và xin được khiếu nại, tố cáo những việc làm không đúng của cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hòa Bình". BS Lương cũng mong muốn các cơ quan, các vị lãnh đạo có trách nhiệm xem xét giải quyết nội dung khiếu nại để việc xét xử diễn ra đúng người, đúng tội.

L.Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/luat-su-kien-nghi-dinh-chi-dieu-tra-voi-bac-si-hoang-cong-luong-618736.ldo