Luật sư nói về vụ tòa phúc thẩm kiến nghị xử lý 'nữ hoàng lục bình'

Theo luật sư, bà Bích không bị tòa sơ thẩm xét xử trong vụ án tham ô tài sản nên cấp phúc thẩm không có quyền kiến nghị TAND Tối cao xem xét bất cứ hành vi gì.

Ba ngày qua, nhiều người ở miền Tây bất ngờ trước thông tin HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM kiến nghị Chánh án TAND Tối cao xử lý hành vi của "nữ hoàng lục bình" Huỳnh Ngọc Bích, Giám đốc HTX Tiểu thủ công nghiệp Ngọc Bích (huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng).

Một tháng trước, bà Bích được VKSND tỉnh Sóc Trăng xin lỗi vì gây ra oan sai.

Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho biết tháng 10/2018, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm lần 3 vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm Khuyến công (TTKC) Sóc Trăng. Do VKS cùng cấp không truy tố bà Bích nên HĐXX chỉ tuyên án đối với nguyên Giám đốc TTKC Ngô Hồng Phi (62 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) và các bị cáo khác.

"Khi đó, bà Bích được xác định bị truy tố và xét xử oan sai. Do đó, trong vụ án này bà Bích đã là người vô tội. Tòa phúc thẩm kiến nghị xử lý bà là một việc, còn TAND Tối cao chấp nhận hay không mới là quan trọng", luật sư Đức nói.

Bà Huỳnh Ngọc Bích. Ảnh: Việt Tường.

Luật sư Nguyễn Tấn Thi (Văn phòng Luật sư Hoa Sen, TP.HCM) chỉ ra điều bất hợp lý của HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM khi kiến nghị xử lý bà Bích trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại TTKC Sóc Trăng. Đó là việc hệ thống tòa án và VKS không còn quyền tố tụng đối với "nữ hoàng lục bình", vì bà Bích bị Công an tỉnh Sóc Trăng đình chỉ điều tra bị can, chứ không phải VKS đình chỉ điều tra hay tòa án đình chỉ thụ lý, xét xử.

"Công an đình chỉ điều tra rồi thì tòa và viện không còn quyền gì để xử lý hay kiến nghị xử lý bà Bích. Nếu có thì chỉ là đề nghị phía công an xem xét lại việc đình chỉ điều tra trước đây, chứ HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM không thể kiến nghị Chánh án TAND Tối cao xem xét giám đốc thẩm để xử lý bà Bích", luật sư Thi phân tích.

Sáng 27/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử lưu động ở Sóc Trăng, xem xét đơn kháng án của các bị cáo trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại TTKC. Ngoài việc tuyên án 6 bị cáo từ 3 tháng 26 ngày đến 2 năm tù, chủ tọa Phạm Công Mười còn nhắc đến bà Bích.

Theo HĐXX, kết quả điều tra năm 2007, bà Bích ký hợp đồng dạy nghề với TTKC Sóc Trăng và đóng dấu treo của HTX Ngọc Bích trên phiếu thu chưa ghi nội dung. Hành vi này được cho là giúp sức, để cán bộ TTKC thanh toán những đề án khuyến công với số tiền 52,5 triệu đồng và bà Bích hưởng lợi 17,6 triệu đồng.

"Hành vi này có vai trò đồng phạm giúp sức cho các bị cáo khác. Do đó, kiến nghị Chánh án TAND Tối cao xem xét kháng nghị giám đốc thẩm xử lý hành vi này nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm", ông Mười đọc bản án, nêu phần liên quan đến bà Bích.

Trao đổi với Zing.vn, bà Bích nói rất bất ngờ khi VKSND tỉnh Sóc Trăng vừa xin lỗi vì gây ra oan sai thì vị công tố viên ngồi tòa phúc thẩm lại đề nghị HĐXX xem xét xử lý bà và được HĐXX chấp nhận.

"Ba ngày trước, tòa hỏi tôi có dạy nghề cho xã viên hay không, tôi trả lời có. Tôi cũng khẳng định với tòa là phần tiền 17,6 triệu đồng tôi không ký nhận. Còn tiền nộp là do cán bộ điều tra kêu tôi trả, không phải tôi tự nộp hay mang đi trả. Vậy mà họ lại ghi vào biên bản là tôi nộp khắc phục hậu quả. Họ đã lừa tôi", bà Bích chia sẻ.

VKSND tỉnh Sóc Trăng xin lỗi 'nữ hoàng lục bình' Ông Nguyễn Hồng Phuông, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng, chính thức xin lỗi công khai "nữ hoàng lục bình" Huỳnh Ngọc Bích do khởi tố oan.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/luat-su-noi-ve-vu-toa-phuc-tham-kien-nghi-xu-ly-nu-hoang-luc-binh-post961651.html