Luật sư tiết lộ hai nhân chứng có lợi cho Đoàn Thị Hương

Trong phiên tòa ngày 16/8, thẩm phán Azmi Bin Ariffin của Tòa Thượng thẩm Shah Alam của Malaysia nói rằng...

Đoàn Thị Hương được đưa ra tòa hôm 16/8

Trong phiên tòa ngày 16/8, thẩm phán Azmi Bin Ariffin của Tòa Thượng thẩm Shah Alam của Malaysia nói rằng, công tố viên đã trình bày đủ bằng chứng cho cáo buộc Siti Aisyah (25 tuổi, người Indonesia) và Đoàn Thị Hương (29 tuổi, người Việt Nam) là thủ phạm giết hại một công dân Triều Tiên hồi tháng 2/2017.

Luật sư Hisyam Teh Poh Teik của Đoàn Thị Hương cho biết, Hương có hai nhân chứng và những lời khai của họ sẽ có lợi cho thân chủ của ông. Tuy nhiên, họ lại quá sợ hãi để tới đối chất tại phiên tòa Malaysia.

Một nhân chứng là đồng nghiệp cũ của Hương ở Việt Nam và chính cô đã giới thiệu Hương với một người Triều Tiên đang tìm kiếm nhân vật cho việc quay và sản xuất các đoạn phim ngắn và video.

Người thứ hai là một nhà sản xuất phim tự do, người trước đó đã thuê Hương tham gia các những đoạn video chơi khăm như một trò cười.

Từ Việt Nam, cha của Hương, ông Đoàn Văn Thành bày tỏ hy vọng của mình trước khi ra phán quyết rằng, tòa án sẽ công bằng. “Con tôi đã bị lừa và tất cả chúng ta đều biết điều đó”, ông Thành trả lời Reuters qua điện thoại.

Trong khi đó, mẹ của Aisyah, bà Benah nói với Guardian rằng, con gái bà đã nói trong khu bị giam giữ rằng: “Mọi chuyện đã được sắp đặt, con bị lừa”. Người phụ nữ Indonesia chia sẻ rằng, con gái bà ước mơ trở thành một nữ diễn viên và cuối cùng đã được tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Các luật sư cho biết, hai thân chủ của họ sẽ tự bảo vệ mình sau khi phiên tòa được tiếp tục vào cuối năm nay. Đây sẽ là lần đầu tiên một trong hai bị cáo nói công khai về vụ giết người. Buổi điều trần của Aisyah sẽ bắt đầu vào tháng 11, còn Hương sẽ bị đối chất vào tháng 1/2019.

Nếu bị kết tội, Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương có thể phải đối mặt với án tử hình.

Ngọc Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/luat-su-tiet-lo-hai-nhan-chung-co-loi-cho-doan-thi-huong-d268599.html