Luật Thuế tài sản: Phản pháo gay gắt từ các chuyên gia và dư luận

Kiến nghị xây dựng Luật Thuế tài sản của Bộ Tài chính đang vấp phải nhiều luồng ý kiến, bên cạnh các ý kiến ủng hộ thì có không ít ý kiến phản đối, thậm chí có ý kiến gay gắt.

Thuế chồng thuế là nhận định mà các chuyên ra cho rằng sẽ khó tránh khỏi khi áp dụng Luật thuế tài sản.

Bộ Tài chính đang kiến nghị xây dựng Luật Thuế tài sản với đề xuất đánh thuế đối với đất ở và nhà. Với nhà ở có 2 phương án đánh thuế: Một là đối với nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên, hai là nhà ở có giá trị 1 tỷ đồng trở lên.

Ngưỡng không chịu thuế là nhà có giá trị 700 triệu đồng trở xuống hoặc 1 tỷ đồng trở xuống. Mức thuế được áp dụng cho phần vượt lên ngưỡng định là 0,4%.

Nói vế kiến nghị này, nhà báo Trần Ngọc Lam Giang đã liên hệ tới sự việc đánh thuế ô tô từ 200-300%. Trong tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, nhà báo này bày tỏ quan điểm:

Gửi ông Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng!

Trước khi nói đến Luật Thuế tài sản đang gây phản ứng trong dư luận qua đề xuất nên thêm thuế với nhà ở trên 700 triệu, xe ô tô trên 1,5 tỉ, việc hàng chục năm qua, Bộ Tài chính áp thuế xe ô tô tới 200%, 300% tùy theo dung tích đã là việc kéo lùi lịch sử, kéo lùi văn minh, là điều không thể chấp nhận nổi.

Như tôi đã nói ở rất nhiều bài viết cả trên báo lẫn mạng xã hội này, việc áp thuế ô tô gấp 3 lần giá trị thực không những không hạn chế được lượng ô tô, không những không tạo ra động lực cho việc phát triển hạ tầng giao thông mà còn trái lại.

Những chiếc xe có giá 200 - 300 triệu đồng là những dòng xe cực kỳ rẻ tiền, kém an toàn trên thế giới, qua cảng, về hãng vào showroom đã được bán với mức giá cả tỉ đồng.

Đổi sinh mạng của hàng chục nghìn người chết vì tai nạn giao thông mà nguyên nhân thống kê phần lớn là đi xe máy (không thể mua ô tô do giá quá cao khi mà ở tất cả các nước, một chiếc ô tô cũ chỉ ngang với chiếc xe máy mới tại Việt Nam) mỗi năm, tương đương hàng vạn gia đình chia lìa, tang tóc: mẹ mất con, vợ mất chồng, ông bà mất cháu... để thu những đồng tiền như thế thật có đáng không??

Tôi muốn hỏi: Số tiền hàng triệu tỉ đồng thu được từ thuế (hàng trăm triệu tới hàng tỉ đồng/chiếc xe ô tô - 2,7 triệu xe) và xe máy (45 triệu xe) đang được sử dụng để làm gì?”.

Đại diện Hiệp hội Bất động sản TP HCM, ông Lê Hoàng Châu thì cho rằng, việc triển khai thu thuế tài sản đối với nhà đất tại thời điểm hiện nay là chưa hợp lý. Trong thực tế, chủ đầu tư phải đóng trước tiền sử dụng đất rất cao, bằng 60-70% chi phí giải phóng mặt bằng.

Khoản chi phí này sẽ được tính vào giá trị nhà đất bán cho khách hàng. Nếu phải đóng thêm tiền thuế tài sản nhà đất, người dân sẽ phải gánh thuế chồng thuế, giá nhà đất có khả năng sẽ tăng cao.

Còn chuyên gia, TS Hồ Hữu Tuấn, Đại học Công nghiệp TP.HCM nêu ý kiến về việc trong điều kiện thu nhập người dân còn thấp như hiện nay, việc thu thuế tài sản đối với nhà đất nếu có chỉ nên tính đến phương án thu thuế đối với những nhà đất thứ 2.

Người dân mua được căn nhà rất khó, trong đó nhiều người mua trả góp và phải thắt chặt chi tiêu để có tiền trả góp. Bộ Tài chính lấy lý do việc xác định sở hữu nhà thứ 2 trở đi rất phức tạp nên không thực hiện phương án đánh thuế này là chưa hợp lý.

Về con số đưa ra làm ngưỡng để thu thuế, TS Lê Đăng Doanh cho rằng, việc áp đặt ngưỡng 700 triệu đồng để đánh thuế là một cách vận dụng định mức… lỗi thời.

Theo ông Doanh, người dân đã phải bỏ tiền ra, thậm chí vay ngân hàng để mua nhà, giờ lại bị đánh thuế nữa thì sẽ rất khó khăn nên họ phản ứng tiêu cực là điều dễ hiểu.

Minh Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/luat-thue-tai-san-phan-phao-gay-gat-tu-cac-chuyen-gia-va-du-luan-20180416130603704.htm