'Lực đẩy' cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden

Liên quan tới cuộc bầu cử Mỹ 2024. Chiến dịch vận động tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được sự hỗ trợ của 2 người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama tại sự kiện gây quỹ ở thành phố New York. Với hàng nghìn khách mời tham dự, đội ngũ tranh cử của ông Biden tin rằng: đây sẽ là sự kiện gây quỹ thành công nhất trong lịch sử.

Tại sự kiện gây quỹ ở nhà hát Radio City Music Hall, New York, diễn ra trong ngày 28/3 (giờ địa phương), ban điều hành chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden đã mời hai cựu Tổng thống Mỹ là Barack Obama và Bill Clinton cùng góp mặt. Ban điều hành chiến dịch tranh cử cho biết, sự kiện đã thu hút được hơn 5.000 người ủng hộ ông Biden và vận động được hơn 25 triệu USD. Theo truyền thông Mỹ, chương trình bao gồm cuộc thảo luận giữa ông Biden và hai người tiền nhiệm, đươc người dẫn chương trình nổi tiếng Stephen Colbert từ kênh CBS điều phối.

Trong một diễn biến liên quan, hồ sơ của Ủy ban bầu cử liên bang cho thấy chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden đang có ngân sách nhiều gấp 3 lần ngân sách tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Mặc dù vậy, theo khảo sát của hãng Fox News công bố mới đây, ông Trump giành được 50% tỷ lệ ủng hộ, trong khi đương kim Tổng thống Biden giành được 45% trong cuộc đua giả định vào Nhà Trắng.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/luc-day-cho-chien-dich-tranh-cu-cua-tong-thong-biden-216267.htm