'Lục địa già' đuối hơi vì nắng nóng

Chỉ trong vòng hai tháng, hai đợt nắng nóng như thiêu, như đốt liên tiếp tràn vào các quốc gia châu Âu. Thời tiết nắng nóng bất thường không chỉ làm đảo lộn cuộc sống của người dân mà còn tác động tiêu cực tới nhiều hoạt động, lĩnh vực và ngành nghề trên khắp 'Lục địa già'.

Theo tờ The Guardian, trong các ngày 24 và 25-7, một số quốc gia châu Âu, như: Đức, Hà Lan và Bỉ đã chứng kiến mức nhiệt độ được coi là kỷ lục. Trung tâm Dịch vụ Thời tiết Đức (DWD) cho biết, nhiệt độ cao nhất tại Đức được ghi nhận trong ngày 25-7 là tại thị trấn Lingen thuộc bang Niedersachsen, với mức kỷ lục 42,6 độ C. Cũng theo DWD, tính từ năm 1881 đến nay, nhiệt độ trung bình hằng năm tại Đức tăng 1,3 độ C. Tương tự, nhiệt độ tại thành phố Liege của Bỉ trong những ngày qua có lúc cũng lên tới 40,2 độ C và được xác định là mức nhiệt cao kỷ lục ở nước này kể từ năm 1833.

Trong khi đó, tình hình thời tiết tại Pháp cũng chẳng khá hơn là bao. Thủ đô Paris vừa trải qua ngày 25-7 được coi là nắng nóng nhất suốt 7 thập kỷ qua khi nhiệt độ đo được lên tới hơn 41 độ C, cao hơn cả mức 40,4 độ C được ghi nhận hồi tháng 7-1947.

Người dân thành phố Bournemouth (Anh) đổ xô ra biển trong những ngày nắng nóng. Ảnh: The Independent.

Dù Cơ quan Khí tượng Anh dự báo, nước này sẽ trải qua một tháng 7 nóng kỷ lục, nhưng so với các quốc gia khác, "xứ sở sương mù" vẫn được coi là nơi mát mẻ nhất châu Âu trong những ngày này.

Trước đó, tháng 6 vừa qua, khu vực châu Âu cũng chứng kiến một đợt nắng nóng tương tự, khiến nhiệt độ tại nhiều nước tăng vọt. Điển hình như tại vùng Gallargues-le-Montueux, có lúc nhiệt độ lên tới 45 độ C.

Theo nhận định của các chuyên gia, dù đợt nóng thứ hai này không kéo dài, song vẫn để lại những ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống và hoạt động thường nhật của người dân thuộc nhiều nước châu Âu, như: Đức, Pháp, Bỉ, Luxembourg, Hà Lan…

Có thể dễ dàng nhận thấy, những tác động tiêu cực của thời tiết cực đoan đối với cuộc sống ở Bỉ khi nước này vẫn đang được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì thời tiết nắng nóng kỷ lục. Trong vài ngày gần đây, nhiều tuyến đường sắt của Bỉ liên tục rơi vào tình trạng rối loạn, hoặc buộc phải tạm ngừng khai thác do lo ngại nhiệt độ cao có thể gây ra những sự cố kỹ thuật. Nhiệt độ có lúc lên tới hơn 40 độ C còn gây ra nhiều vụ cháy và tình trạng khô hạn, khiến ngành nông nghiệp và giới nông dân lao đao.

Ở một số quốc gia khác tại châu Âu, thời tiết nắng nóng cũng đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và nhu cầu đi lại, sử dụng nước của người dân. Trong khi các tuyến tàu bị giảm chuyến, người dân lại đổ về các khu vực có bãi biển, sông, hồ, bể bơi để tránh nóng, khiến nguy cơ đuối nước cũng vì thế mà tăng cao. Tại Hà Lan, thậm chí một số trường mẫu giáo đã phải đóng cửa để bảo đảm sức khỏe cho trẻ nhỏ trước tình trạng thời tiết nắng nóng bất thường.

Ngoài ra, nhiều lĩnh vực mới nghe tưởng chừng chẳng mấy liên quan, nhưng cũng đang “vã mồ hôi” vì cái nắng đổ lửa bao trùm khắp châu Âu. Chẳng hạn như ở Pháp, tình trạng nắng nóng kéo dài khiến các công ty bảo hiểm phải đối mặt với sự gia tăng bồi thường theo các hợp đồng liên quan tới bảo hiểm y tế cá nhân, bảo hiểm thiên tai…

Tạp chí Nature mới đây công bố một nghiên cứu, trong đó cho thấy tốc độ tăng nhiệt trên thế giới vào cuối thế kỷ 20 nhanh hơn bất kỳ thời gian nào trong vòng 2.000 năm qua. Bên cạnh đó, theo nhà khoa học Nathan Steiger thuộc Cơ quan giám sát Trái Đất Lamont-Doherty của Đại học Columbia, nếu như trước đây, hiện tượng thay đổi thời tiết chỉ diễn ra theo khu vực chứ không trải rộng toàn cầu thì hiện nay, có tới 98% khu vực trên toàn thế giới đang phải đối mặt với xu hướng tăng nhiệt.

Có lẽ, nghiên cứu nói trên cùng với những gì đang diễn ra ở châu Âu buộc chúng ta một lần nữa phải nhìn nhận rõ hơn về những tác động nghiêm trọng của tình trạng biến đổi khí hậu đối với cuộc sống ở mọi ngõ ngách trên thế giới.

CHÂU ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/luc-dia-gia-duoi-hoi-vi-nang-nong-583450