Lực lượng 141 kịp thời ngăn chặn một vụ ẩu đả do va chạm giao thông

Tham gia giao thông trên đường và xảy ra va chạm, hai tài xế đã lao vào đánh nhau. Thậm chí lái xe taxi còn lấy 'đồ' để tấn công đối phương. May mắn vụ việc được tổ công tác Y19/141 ngăn chặn kịp thời, tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng…

Theo đó, khoảng hơn 17g chiều 1-11, tại ngã tư Giảng Võ – Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô 4 chỗ và xe taxi. Dù chỉ là một vụ va chạm nhỏ nhưng cả hai tài xế đều lớn tiếng với nhau dẫn đến ẩu đả.

Sau khi va chạm, cả hai đều đỗ xe ngay giữa ngã tư, tài xế xe ô tô 4 chỗ đã lao đến liên tiếp đấm, đá tài xế xe taxi. Bị đánh, tài xế taxi nhanh chóng chạy về xe của mình mở cốp lấy một thanh kim loai ngắn tấn công đối phương. Tuy nhiên, hành vi của lái xe taxi đã bị các chiến sỹ CSGT và CSHS thuộc tổ công tác Y19/141 CATP Hà Nội kịp thời có mặt, ngăn chặn, tước vũ khí của tài xế này, đưa về chốt chặn để làm rõ.

Tổ công tác Y19/141 kịp thời ngăn chặn vụ ẩu đả

Theo Thiếu tá Nguyễn Khắc Bốn (cán bộ Đội CSGT số 7 – Phòng CSGT CATP Hà Nội) tổ trưởng tổ công tác Y19, vào chiều cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ gần khu vực ngã tư Giảng Võ – Cát Linh thì tổ công tác phát hiện một số người dân tụ tập đông giữa đường.

Nhận thấy điều bất thường nên tổ công tác đã nhanh chóng triển khai đội hình thì thấy tài xế ô tô 4 chỗ mặc áo đen đang đánh một tài xế taxi. Lập tức các đồng chí Thượng úy Trần Thanh Hải, Đại úy Nghiêm Bạch Dương và Trung úy Nguyễn Đỗ Trường Sơn (thuộc Đội CSGT số 7) và chiến sĩ CSHS mặc thường phục của thuộc CA quận Đống Đa đã rất nhanh chóng chạy đến ngăn cản.

“Đúng lúc đó, tài xế taxi chạy về xe lấy thanh kim loại ra, hung hăng lao đến xe ô tô 4 chỗ để tấn công lại, các chiến sĩ lập tức trấn áp, khống chế tài xế taxi, tránh gây hậu quả nghiêm trọng…”, Thiếu tá Nguyễn Khắc Bốn cho biết.

Vụ va chạm được tổ công tác Y19/141 ngăn chặn kịp thời khiến nhiều người dân chứng kiến thán phục, ủng hộ sự quyết liệt của lực lượng làm nhiệm vụ.

Được biết, chiều 1-11 là ngày ra quân đầu tiên của tổ công tác Y19/141 sau khi CATP Hà Nội triển khai bổ sung 15 tổ công tác 141 trên khắp địa bàn, nhằm tăng cường sức mạnh trấn áp tội phạm.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/luc-luong-141-kip-thoi-ngan-chan-mot-vu-au-da-do-va-cham-giao-thong-126282.html