Lực lượng an ninh Israel đã bắt giữ 33 người Palestine

Ngày 2/2, Lực lượng an ninh Israel đã bắt giữ 33 người Palestine và phá hủy sáu ngôi nhà tại khu vực Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Hiện trường vụ tấn công giữa người Palestine và Israel tại Bờ Tây. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo thông cáo báo chí của Tổ chức Câu lạc bộ tù nhân Palestine, ngoài khu vực Đông Jerusalem, các vụ bắt bớ cũng được thực hiện tại năm thành phố khu Bờ Tây gồm Nablus, Bethlehem, Hebron, Ramallah và Tulkarem.

Đài phát thanh trung ương Israel cho biết lực lượng an ninh nước này đã thu được nhiều vũ khí tại trại tị nạn Al-Jalazon gần thành phố Ramallah.

Trong khi đó, các nguồn tin của Palestine cho hay Israel đã phá hủy 4 ngôi nhà tại phía Nam thành phố Hebron vì lý do xây dựng trái phép.

Động thái trên đã khiến xung đột xảy ra giữa dân thường với lực lượng Israel, và nhiều người Palestine bị trúng hơi cay.

Các nguồn tin địa phương cũng xác nhận Israel đã phá hủy hai ngôi nhà khác của người Palestine tại Đông Jerusalem vì lý do tương tự./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/luc-luong-an-ninh-israel-da-bat-giu-33-nguoi-palestine/369783.vnp