Lực lượng Biên phòng phá thành công 13 chuyên án ma túy

Lực lượng Biên phòng đã xác lập, đấu tranh 13 chuyên án, bắt 34 đối tượng, thu giữ 169 bánh heroin, 65 kg ma túy đá, 422 nghìn viên ma túy tổng hợp, 17 kg thuốc phiện, 18 khẩu súng, 80 viên đạn, 7 lựu đạn, 7 ôtô...

Đối tượng và tang vật 4,8 kg thuốc phiện và 198 viên ma túy tổng hợp do lực lượng Biên phòng bắt giữ trong tháng 4/2018.

Kết quả trên được công bố tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Kế hoạch số 892/KH-BTL ngày 26/3/2018 về cao điểm đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy ở khu vực biên giới 2 huyện: Mộc Châu và Vân Hồ (Sơn La) do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại Mộc Châu, Sơn La, ngày 1/10.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Kế hoạch số 892 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lực lượng Biên phòng đã tập trung đánh giá kết quả đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy có vũ trang qua khu vực biên giới huyện Mộc Châu, Vân Hồ, rút bài học kinh nghiệm thành công và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để từ đó nhân rộng việc triển khai Kế hoạch 892 sang các địa bàn khác.

Kết quả, 6 tháng triển khai Kế hoạch số 892, tại địa bàn ngoại biên, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ đội Biên phòng các tỉnh Sơn La, Điện Biên đã phối hợp với Công an Lào xác lập, đấu tranh 13 chuyên án, bắt 34 đối tượng, thu 169 bánh heroin, 65 kg ma túy đá, 422 nghìn viên ma túy tổng hợp, 17 kg thuốc phiện, 18 khẩu súng, 80 viên đạn, 7 lựu đạn, 7 ôtô...

Riêng tại Hủa Phăn (Lào), lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với nước bạn Lào xác lập, đấu tranh 5 chuyên án lớn...

Trong địa bàn nội biên: Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Điện Biên đã đấu tranh thắng lợi 9 chuyên án, bắt 11 đối tượng, thu 19 bánh heroin, 15 kg ma túy đá, 39 nghìn viên ma túy tổng hợp, 5 kg thuốc phiện, 3 khẩu súng, 20 viên đạn và nhiều tang vật khác.

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nhờ triển khai Kế hoạch số 892 đã góp phần nâng cao quả công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới đã từng bước được nâng lên; công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và lực lượng Công an dần đi vào chiều sâu, phát huy vai trò chủ công, nòng cốt của cả hai lực lượng.

Kết quả trên khẳng định kế hoạch đã được triển khai đúng hướng, mang lại hiệu quả tích cực trong phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới các huyện Mộc Châu, Vân Hồ.

Ngoài ra, hoạt động vận chuyển ma túy từ “Tam giác vàng” về Hủa Phăn và các tụ điểm tập kết sát biên giới Việt Nam đã từng bước được hạn chế; công tác phối hợp với nước bạn Lào trong đấu tranh với các tổ chức tội phạm ma túy ở ngoại biên đã có hiệu quả tích cực.

Lực lượng chức năng của nước bạn Lào đã chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác trinh sát và kiểm soát trên các trục giao thông, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động vận chuyển ma túy đến biên giới.

Các cung tuyến vận chuyển ma túy cũ cơ bản đã bị ngăn chặn, hoạt động của các toán, nhóm vũ trang đã giảm 70 - 80%, giảm thiểu lượng ma túy từ Lào thẩm lậu vào Việt Nam.

Q. Hùng

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/luc-luong-bien-phong-pha-thanh-cong-13-chuyen-an-ma-tuy.aspx