Lực lượng CA giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ

CBCS Tiểu đoàn CSCĐ số 3 dọn cây cối ngã đổ ở trường học.

Đà Nẵng- Trong những ngày qua, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ CA) đã huy động 150 CBCS cùng 5 xe chở quân với các vật dụng, công cụ cần thiết trực tiếp đến tại trường mầm non Phước Hưng xã Hòa Nhơn, trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn xã Hòa Phong thuộc H. Hòa Vang bị ngập lụt để giúp nhà trường, các thầy cô dọn dẹp bùn đất lún sâu, vệ sinh lớp học.

Tuổi trẻ CAH Đại Lộc tham gia dọn bùn đất đọng sau lũ ở xã Đại Hưng.

Quảng Nam- Tuổi trẻ CAH Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cùng với Đoàn Thanh niên H. Đại Lộc, Đoàn Thanh niên xã Đại Hưng đã giúp đỡ dọn dẹp vệ sinh, rửa sạch bàn ghế tại Trường Mẫu giáo xã Đại Hưng và điểm trường Tiểu học Trương Đình Nam tại thôn Đại Mỹ, xã Đại Hưng. Dịp này, CAH Đại Lộc tặng 50 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại xã Đại Hưng; hỗ trợ sinh kế cho 1 hộ thanh niên bị lũ cuốn trôi tài sản.

N.T

Tuổi trẻ CA tỉnh Quảng Bình giúp các trường dọn bùn non sau lũ.

Quảng Bình- Trong hai ngày 14 và 15-10, CA tỉnh Quảng Bình đã huy động lực lượng đến các địa bàn bị ngập sâu, các trường học bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ để hỗ trợ khắc phục. Riêng đoàn viên thanh niên CA tỉnh này đã thành lập 10 tổ xung kích về địa bàn cùng nhân dân khắc phục hậu quả. Mỗi tổ xung kích có 20 CBCS CA tỉnh phối hợp với Đoàn CAH đến các địa bàn trọng điểm, tại các trường mầm non, tiểu học và nhà dân ngập sâu để khắc phục hậu quả, giúp các trường học vệ sinh môi trường sau lũ, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh trở lại trường học.

Q.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_233057_luc-luong-ca-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-sau-lu.aspx