Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra

Dù được đưa vào Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đức Giang cấp cứu nhưng bé trai N.G.B, 22 tháng tuổi (ở Gia Lâm, Hà Nội) vẫn không qua khỏi. Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến bé B tử vong.

Theo phản ánh của anh N. Đ. D (bố của bé N.G.B), do bé B bị sốt và tiêu chảy nên chiều 16/10, vợ chồng anh đã đưa bé đến phòng khám của BS Nguyễn Thị Kim Cúc (392 Ngô Gia Tự, Long Biên) để tái khám.

Trước đó, vào chiều 15/10, vợ chồng anh cũng đã đưa bé B đến phòng khám này khám và được bác sĩ đưa thuốc về uống. Tuy nhiên, sang ngày 16/10, bé B vẫn không đỡ nên vợ chồng anh lại đưa con ra phòng khám để khám lại.

Tại đây, BS Cúc nói hiện đang có dịch nên chỉ cần truyền dịch là khỏi, sau đó BS Cúc trực tiếp truyền dịch cho bé B. Sau khi truyền dịch khoảng 10 phút, thấy con có biểu hiện tím tái, anh D gọi BS Cúc, lúc này BS Cúc mới chạy từ tầng 2 xuống, BS Cúc hô hấp nhân tạo rồi gọi xe taxi đưa bé B vào BVĐK Đức Giang nhưng bác sĩ của bệnh viện nói bé B đã tử vong ngoại viện.

Phòng khám nơi bé B truyền dich. (ảnh: PV)

Ngồi thất thần trong một góc nhà tang lễ bệnh viện của BVĐK Đức Giang, anh D vẫn không thể tin nổi chuyện đau lòng lại ập đến với gia đình anh. Vợ chồng anh và những người thân trong gia đình vô cùng đau xót và thương nhớ bé B. Hiện tại, gia đình chỉ mong cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Chị T (bác của bé B) cho biết, bé B bình thường rất khỏe mạnh, chẳng mấy khi ốm đau. Trước khi đi khám, bé B vẫn tươi tỉnh, cười đùa. Bố mẹ bé được mọi người trong xóm rất quý mến bởi tính tình hiền lành, chất phác.

Theo ghi nhận của của PV, hiện tại phòng khám của BS Cúc đã dừng hoạt động, cơ quan công an đã đến làm việc với những người liên quan.

Sau sự ra đi đột ngột của bé B, rất nhiều người thân của bé vì rất đau đớn, bức xúc nên đã kéo đến phòng khám này, mang theo cả vòng hoa yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của bé. Cơ quan công an đã tới thuyết phục gia đình trở về, tránh gây mất trật tự, ảnh hưởng đến công tác điều tra.

Sau đó, người nhà nạn nhân đã không còn tụ tập tại đây, trở về nhà tang lễ BVĐK Đức Giang để chờ kết luận giám định pháp y về nguyên nhân chính gây ra cái chết của bé B.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Thái Bình

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/luc-luong-chuc-nang-dang-tien-hanh-dieu-tra-81549.html