Lực lượng Công an có thêm 17 'Thầy thuốc ưu tú'

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định về việc phong tặng danh hiệu 'Thầy thuốc ưu tú ' cho 1.654 cá nhân đã có cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, trong đó lực lượng CAND vinh dự có 17 cá nhân.

Trong số 134 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" có 3 cá nhân thuộc lực lượng CAND:

1- Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Dẫn, Cục trưởng Cục Y tế, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật Bộ Công an

2- Đại tá, Thạc sỹ, Bác sỹ Chuyên khoa II, Sái Văn Đức, Phó giám đốc Bệnh viện 19-8 Bộ Công an

3- Đại tá, Bác sỹ Chuyên khoa II, Phạm Quốc Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8.

Ngày 27-2, nhân kỷ niệm 62 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định về việc phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú ” cho 1.654 cá nhân đã có cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Trong danh sách 1.654 cán bộ y tế được vinh danh “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 12 năm 2017, lực lượng Công an nhân dân vinh dự có 17 cá nhân, gồm:

1. Đại tá, Bác sĩ Chuyên khoa I , Nguyễn Văn Lộc, Phó Cục trưởng, Cục Y tế, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an

2. Thượng tá, Bác sĩ chuyên khoa I , Nguyễn Thị Minh Diệu Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ y, Cục Y tế, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an

3. Đại tá, Bác sĩ Nguyễn Văn Lương, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y, Cục Y tế, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an

4. Đại tá, Tiến sĩ Trần Văn Tính, Phó Giám đốc Trung tâm huyết học truyền máu, Bệnh viện 19.8, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an

5. Đại tá Bác sĩ chuyên khoa II, Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc Bệnh viện 19.8, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an

6. Đại tá, Thạc sĩ Vũ Văn An, Trưởng khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện 19.8, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an

7. Đại tá, Bác sĩ Phạm Hồng Phong, Giám đốc Bệnh viện Công an tỉnh Điện Biên

8. Đại tá Bác sỹ Chuyên khoa II Nguyễn Văn Đăng, Phó Giám đốc Bệnh viện 199, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an

9. Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an

10. Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an

11. Đại tá, Bác sỹ Quách Hữu Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an

12. Thượng tá, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Liên Hoa, Trưởng khoa Nội IV, Bệnh viện Y học cổ truyền, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an.

13. Bác sỹ Nguyễn Văn Loãn, Trưởng khoa Nội I, Bệnh viện YHCT, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an.

14. Bác sỹ Chuyên khoa I Lê Việt Hận, Bệnh xá trưởng Trại giam Cái Tầu, Tổng cục VIII, Bộ Công an.

15. Đại tá, Tiến sĩ Trần Quốc Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện 19.8, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an

16. Thượng tá, Bác sỹ Chuyên khoa II Nguyễn Thái Hưng, Trưởng Phòng Chính trị Bệnh viện 19.8, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an

17. Đại tá, Thạc sĩ Tiền Thanh Liêm, Phó Giám đốc Bệnh viện 30/4,Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an.

Hiếu Quỳnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/luc-luong-cong-an-co-them-17-thay-thuoc-uu-tu-430209/