Lực lượng công an tập trung điều tra các vụ án lớn, vụ việc được dư luận quan tâm

Ngày 29-6, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao Huân chương Chiến công hạng 3 cho thượng tá Trần Trọng Thủy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao Huân chương Chiến công hạng 3 cho thượng tá Trần Trọng Thủy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng; cùng một số đồng chí trong Ban TVTU.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, phạm pháp hình sự trên địa bàn Đồng Nai được kiềm chế, kéo giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021. Đa số tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe và sở hữu tài sản như: tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, cướp tài sản, hủy hoại tài sản, cướp giật tài sản... được kéo giảm.

Kết quả điều tra, cơ quan công an đã khám phá 650/741 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 87,7%), bắt xử lý 1.937 đối tượng. Trong đó, lực lượng công an đã đấu tranh, triệt phá 11 băng, ổ, nhóm tội phạm từ đơn giản đến nguy hiểm, bắt xử lý 59 đối tượng. Xác minh, truy bắt, vận động đầu thú 112 đối tượng truy nã; bắt cho địa phương khác 60 đối tượng truy nã. Phát hiện, bắt xử lý 298 vụ, 671 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 3,5kg ma túy tổng hợp, 2.115 viên thuốc lắc, 32,5gram heroin....

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác của ngành 6 tháng đầu năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà lực lượng Công an tỉnh đạt được trong thời gian vừa qua. Lực lượng công an đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Đồng thời, lực lượng công an đã đẩy tiến độ điều đa các vụ án, chuyên án lớn tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị, thời gian tới, lực lượng công an nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT. Trong công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, lực lượng công an tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện đấu tranh, trấn áp mạnh các băng nhóm tội phạm; tổ chức điều tra các vụ án, các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban TVTU theo dõi, các vụ việc được dư luận quan tâm. Lực lượng công an nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật với tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.

Dịp này, Chủ tich nước đã tặng Huân chương Chiến công hạng 3 cho thượng tá Trần Trọng Thủy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Một số cá nhân, tập thể có thành tích cũng đã được khen thưởng.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202206/luc-luong-cong-an-tap-trung-dieu-tra-cac-vu-an-lon-vu-viec-duoc-du-luan-quan-tam-3123099/