Lực lượng Công an thu giữ hơn 300kg heroin và ma túy tổng hợp

Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 28/02/2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị và Công an các địa phương bắt 29 vụ, 69 đối tượng. Thu giữ gần 73 kg heroin; 236kg và 112.600 viên ma túy tổng hợp.

Sáng nay (11/3), tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an tổ chức tổng kết Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm ma túy.

Khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc chong phòng, chống ma túy

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 28/02/2021), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị và Công an các địa phương bắt 29 vụ, 69 đối tượng (có 04 đối tượng truy nã, trong đó có 01 đối tượng truy nã là người nước ngoài). Thu giữ gần 73 kg heroin; 236kg và 112.600 viên ma túy tổng hợp; cùng nhiều tài sản, tài liệu liên quan. So với cùng kỳ Đợt cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bắt giữ tăng 06 vụ, 09 đối tượng, vật chứng thu giữ tăng 23 kg heroin; 180 kg ma túy tổng hợp và tăng hơn 56.000 viên ma túy tổng hợp.

Điển hình vào tháng 12/2020, Cục Cảnh sát ma túy C04 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy từ Campuchia qua các tỉnh biên giới Tây Nam về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Sau hơn một tháng đấu tranh, lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ hơn 80k ma túy tổng hợp. Tiếp tục mở rộng vụ án, cơ quan chức năng đã bắt giữ Phạm Ngọc Tuân, sinh năm 1980; Vũ Văn Tưởng, sinh năm 1991. Khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ 90 bánh heroin; 70 kg ma túy tổng hợp dạng đá; 100.000 viên ma túy tổng hợp và 05kg ketamin.

Số ma tuy bị lực lượng công an thu giữ.

Thượng tá Ngô Văn Hải, Cục Cảnh sát ma túy cho biết, dưới sự tác động của tuyến biên giới Tây Nam giữa Việt Nam và Campuchia, các đối tượng ở Campuchia móc nối với các đối tượng ở Việt Nam cấu kết với nhau. Đặc biệt là tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với nguồn cầu về ma túy rất lớn. Điều đó cũng là một trong những nguyên nhân tác động để cho tội phạm ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh biên giới Việt Nam đặc biệt trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia trong thời gian qua cũng diễn biến phức tạp.

Đến nay, qua các giai đoạn đấu tranh chuyên án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng các đơn vị bắt giữ 10 đối tượng, vật chứng thu giữ hơn 210kg ma túy các loại cùng nhiều tài sản, vật chứng liên quan.

Tiếp đó, ngày 8/1/2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh phá thành công đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. Vật chứng thu giữ 37 máy POS, mPOS, 04 máy nhập dữ liệu thẻ (làm thẻ giả), 02 máy tính, hơn 1.600 hóa đơn thanh toán (tương đương 7,4 tỷ đồng), 150 bánh nghi là heroin. Số đối tượng, người bị hại, người liên quan nhiều, trải rộng trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều tỉnh thành trên cả nước, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như: liên quan đến 15 ngân hàng ở Việt Nam, xuất nhập cảnh, quản lý cư trú.... số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Ma túy bị thu giữ

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, qua các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi xác định là có liên quan đến một nhóm đối tượng người Trung Quốc sang Việt Nam cấu kết với các đối tượng ở Việt Nam dùng thủ đoạn lấy các thông tin cá nhân của các chủ thẻ người nước ngoài và dùng các biện pháp thông qua công nghệ cao rút tiền qua các POS. Qua việc này thì chúng ta phải lường trước được việc là ngoài các thủ đoạn thông thường thì đây cũng là cái thủ đôạn mới và lợi dụng công nghệ cao. Thông qua các vụ án này thì chúng tôi đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là Cục Phòng, chống rửa tiền và sẽ xem xét lại những sơ hở thiếu sót trong quản lý nhà nước về lĩnh vực này”.

Ghi nhận thành tích của các tập thể, lãnh đạo Bộ Công an có Thư khen và quyết định thưởng cho 42 lượt tập thể lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy quyết định tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 48 cá nhân../.

Việt Cường/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/luc-luong-cong-an-thu-giu-hon-300kg-heroin-va-ma-tuy-tong-hop-842542.vov