Lực lượng cứu hộ, cứu nạn bờ biển: Đảm bảo an toàn các bãi tắm

Đã vào mùa nắng nóng, lượng người dân, du khách tắm biển ở bãi biển Nha Trang bắt đầu tăng. Đặc biệt, vào các ngày nghỉ, ngày lễ, lượng người tắm biển tăng cao, Đội Cứu hộ, cứu nạn bờ biển (thuộc Ban quản lý Vịnh Nha Trang) đã tăng cường 100% lực lượng ứng trực để đảm bảo an toàn cho du khách.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Đội trưởng Đội Cứu hộ, cứu nạn bờ biển cho biết, hiện nay, đội phân công 34 nhân viên cứu hộ, cứu nạn dọc bờ biển Nha Trang với chiều dài khoảng 8km, bắt đầu từ công viên Trần Hưng Đạo đến bãi tắm Hòn Chồng. Thời gian làm việc từ 5 giờ đến 18 giờ 30 mỗi ngày. Trung bình, mỗi nhân viên phụ trách khoảng 300m bờ biển.

Bãi tắm biển khu vực gần Tháp Trầm Hương.

Để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân tắm biển, đặc biệt vào mùa du lịch hè sắp đến, thời gian qua, đơn vị đã quán triệt tinh thần cho các nhân viên cứu hộ tăng cường trách nhiệm trong ca trực; chú ý nhắc nhở du khách không nên tắm biển vào các giờ không có lực lượng cứu hộ túc trực, không tắm tại các khu vực không đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, phối hợp hướng dẫn, tập huấn kỹ năng cứu hộ, bơi lội cho thiếu nhi, các cơ quan, đơn vị cần hỗ trợ. Từ đầu năm đến nay, Đội Cứu hộ, cứu nạn bờ biển đã cứu sống được 10 trường hợp đuối nước; đa phần các trường hợp do đột quỵ khi tắm, người dân không chấp hành cảnh báo...

Tuy nhiên, theo lực lượng cứu hộ, công tác cứu hộ, cứu nạn bờ biển vẫn còn một số khó khăn, như: Người dân chưa chấp hành hướng dẫn của nhân viên cứu hộ (vẫn tắm biển vào những ngày sóng lớn, tắm vào ban đêm, tắm sau khi uống bia, rượu...); cơ sở hạ tầng phục vụ công tác cứu hộ còn hạn chế...

Ông Huỳnh Bình Thái - Trưởng ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, bên cạnh công tác trực cứu hộ, cứu nạn đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tắm biển, đơn vị đã từng bước nâng cao kỹ năng cứu hộ, tinh thần làm việc của các nhân viên cứu hộ trong việc chung tay giảm thiểu tối đa tình trạng đuối nước. Song song đó, Ban Quản lý vịnh Nha Trang phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các hướng dẫn viên du lịch để phổ biến đến du khách về những bãi tắm an toàn, có độ dốc ít; đề nghị các đơn vị làm dịch vụ thuê dù, ghế nằm trên bãi biển nâng cao trách nhiệm, chung tay đảm bảo an toàn cho khách tắm biển; tuyên truyền qua loa phát thanh về biện pháp đảm bảo an toàn cho người tắm biển như: Đã uống rượu bia không nên tắm biển, trẻ em tắm biển cần có người lớn đi cùng, khởi động kỹ trước khi tắm biển... Đơn vị sẽ có công văn thông báo đến các trường học để tăng cường tuyên truyền đến gia đình đảm bảo an toàn cho học sinh, con em mình trong mùa hè sắp đến. Bên cạnh đó, đơn vị đang xây dựng đề án giảm thiểu đuối nước cho khách du lịch đến tham quan trên địa bàn thành phố; đề xuất lắp đặt thêm biển báo, băng rôn dọc bờ biển để tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho mọi người.

V.THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202104/luc-luong-cuu-ho-cuu-nan-bo-bien-dam-bao-an-toan-cac-bai-tam-8214262/