Lực lượng đi đầu tham gia các phong trào ở Cẩm Sơn

Người dân các khu phố của phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả đã quen với hình ảnh hội viên CCB luôn có mặt trong những hoạt động của địa phương. Họ là lực lượng quan trọng trong cuộc vận động người dân mở rộng, nâng cấp các con đường khu dân cư, nòng cốt của đội 'An ninh tự quản', hạt nhân trong chương trình văn nghệ tại địa phương

.

Ở khu phố Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, hầu hết các phong trào trên địa bàn đều có CCB tham gia. Mấy năm trước, Nhà văn hóa khu phố Đông Sơn nhỏ hẹp, CCB đã phối hợp với các tổ chức khác trên địa bàn phường đứng ra kêu gọi xã hội hóa được 130 triệu đồng. Từ số tiền này, họ tiến hành xây tường rào, xây sân khấu ngoài trời, lợp gần 100m2 mái tôn mở rộng. Các phần việc đều do CCB đảm nhiệm.

Từ bàn tay khéo léo của các CCB, Nhà văn hóa khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, được nâng cấp rộng rãi và tiện nghi hơn nhiều.

Trước đây các tuyến đường liên tổ, liên khu ở Đông Sơn thường xuyên bị ngập úng, lụt lội vào mùa mưa bão, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Để xây dựng rãnh thoát nước và mở rộng đường rất cần người dân hiến đất. Thời buổi “tấc đất tấc vàng”, nhiều người không vào cuộc ngay, Chi hội CCB khu phố vận động các CCB có phần đất liên quan đến các con đường hiến đất trước. Kết quả có 4 CCB đã tiên phong và người dân cùng làm theo. Vậy là khu phố có 3 con đường liên khu được mở rộng nâng cấp, người dân hiến 170m2 đất, giao thông khu phố tốt hơn, lại không sợ ngập lụt mùa mưa bão. Có đường đẹp, Chi hội CCB phối hợp cùng các đoàn thể khác của khu phố, thường xuyên vận động người dân tham gia “Ngày chủ nhật xanh” quét dọn vệ sinh, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường trên các con đường.

Con đường khu Trung Sơn 1, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả luôn sạch, đẹp.

Ở khu phố Trung Sơn 1, phường Cẩm Sơn, có con đường giáp nghĩa địa, trước đây là nơi tập kết đất, vật liệu xây dựng phục vụ cho việc tu bổ mộ nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn gây bức xúc cho người dân sống gần đó. Chi hội CCB khu Trung Sơn 1 đã phối hợp với Hội LHPN phường cải tạo con đường và vận động người dân trồng hoa bên đường. Con đường xấu trước kia nay đã trở thành con đường đẹp của khu phố. Các hội viên CCB vào cuộc xây rãnh thoát nước giúp người dân yên tâm hơn khi đi lại vào buổi tối. Kể từ năm 2016 đến nay đã có 400m đường liên khu, liên tổ được cải tạo, nâng cấp có sự đóng góp tích cực của các CCB.

Cả khu Trung Sơn 1, Đông Sơn và các khu phố khác của phường Cẩm Sơn đều có nhiều CCB đam mê ca hát. Trước đây họ cũng là những người yêu văn nghệ tham gia thường xuyên vào phong trào văn nghệ của các đơn vị sản xuất than… Nay về địa phương lại đóng góp cho phong trào văn nghệ địa phương, giúp địa phương giành nhiều giải trong các hội thi “Tiếng hát khu dân cư”, đẩy mạnh việc xây dựng đời sống văn minh khu dân cư lên cao.

Không chỉ vậy, ở tất cả các khu phố của Cẩm Sơn đều thành lập tổ “An ninh tự quản” do CCB làm lực lượng nòng cốt. Các tổ thường xuyên tuần tra nhắc nhở nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm, đồng thời phối hợp vận động giúp đỡ các gia đình trong khu phố có con em mắc lầm lỡ. Hoạt động nền nếp của các tổ tự quản đã góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giúp các khu phố luôn ổn định bình yên và được công nhận là khu phố an toàn trong nhiều năm qua.

Công Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201811/luc-luong-di-dau-tham-gia-cac-phong-trao-o-cam-son-2408782/