Lực lượng Đổ bộ đường không của Nga sẽ được trang bị pháo tự hành lội nước

Lực lượng Đổ bộ đường không (Lực lượng Dù) của Nga sắp được trang bị pháo tự hành lội nước Sprut-SDM1, loại vũ khí không thua kém gì xe tăng về sức mạnh hỏa lực, Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo với Izvestia.

Pháo tự hành Sprut-SDM1 của Nga có khả năng lội nước. (Nguồn: Sputnik)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết về quyết định mua pháo tự hành "Sprut", nhưng không nói rõ loại pháo này sẽ được cung cấp với số lượng bao nhiêu - vấn đề vẫn đang được xem xét. Tuy nhiên, họ lưu ý, bắt đầu từ năm tới, việc đào tạo sĩ quan chỉ huy cho các tổ hợp Sprut sẽ bắt đầu tại trung tâm huấn luyện số 242 của Lực lượng Dù.

Phiên bản đầu tiên của loại pháo tự hành này (có tên là Sprut-SD) đã được đưa vào sử dụng từ năm 2006. Nó được đặt trên khung gầm xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4. Tuy nhiên, năm 2010 Bộ Quốc phòng Nga đã ngừng trang bị loại này. Phiên bản đầu tiên bị chỉ trích vì kết cấu không đạt yêu cầu và lớp vỏ giáp yếu, chỉ chống được đạn thông thường.

Phiên bản mới được nâng cấp - Sprut-SDM1 - là một thành tựu kỹ thuật mới về cơ bản, được đồng bộ với xe BMD-4M tối tân, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Loại pháo tự hành này có hệ thống bảo vệ chắc chắn hơn, giúp tăng khả năng sống sót trên chiến trường. Sản phẩm được tích hợp đầy đủ hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số, không chỉ giúp tăng độ chính xác khi bắn mà còn có thể bắn các mục tiêu bay ở độ cao và tốc độ thấp - ví dụ như trực thăng và máy bay không người lái của đối phương.

"Pháo tự hành có khả năng vượt qua địa hình ao hồ nước và hạ cánh từ máy bay, được trang bị pháo 125 mm giống như tất cả các loại xe tăng chủ lực với đầy đủ cơ số đạn", chuyên gia quân sự Alexei Khlopotov cho biết

Trong phiên bản nâng cấp hiện tại, pháo tự hành có hệ thống điều khiển hỏa lực được thiết kế mới hoàn toàn, được trang bị ống ngắm ảnh nhiệt, nhờ đó khả năng hỏa lực được tăng cường, giống như các loại xe tăng tối tân. Trên thực tế, pháo tự hành Sprut-SDM1 là một chiếc xe tăng lội nước hạng nhẹ.

Theo nhận định của các chuyên gia, hoạt động của các đơn vị đổ bộ đường không được trang bị loại phương tiện này sẽ diễn ra hiệu quả hơn nhiều. Phương tiện này không thể thiếu ở những nơi địa hình có nhiều hồ nước. Họ lưu ý, hiện nay chưa ở đâu có loại phương tiện đồng thời có cả khả năng đổ bộ từ trên không lẫn bơi dưới nước như vậy.

(theo Izvestia)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/luc-luong-do-bo-duong-khong-cua-nga-se-duoc-trang-bi-phao-tu-hanh-loi-nuoc-130895.html