Lực lượng Đổ bộ Đường không Nga kỷ niệm sinh nhật lần thứ 88

Được thành lập vào 2/8/1930, đến nay Lực lượng Đổ bộ Đường không Nga đã bước sang tuổi 88 và gắn liền với sự phát triển của Quân đội Liên Xô hay Nga sau này trong gần hết thế kỷ 21.

Có tên viết tắt tiếng Nga là VDV, lực lượng Đổ bộ Đường không Nga được thành lập từ năm 1930. Lực lượng này là một trong những sản phẩm của cuộc chạy đua vũ trang ở châu Âu thời trước Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Sputnik.

Mặc dù trong cuộc đại chiến, lính dù VDVcủa Liên Xô thường ít được triển khai theo đúng học thuyết đổ bộ đường không như Anh hay Mỹ. Tuy nhiên những sư đoàn lính dù Hồng quân cũng tỏ ra cực kỳ thiện chiến. Nguồn ảnh: Sputnik.

Ở mặt trận châu Á, chính những lính dù Liên Xô đã là lực lượng đầu tiên đổ bộ được xuống Mãn Châu Lý - giành quyền kiểm soát khu vực này từ Nhật. Nguồn ảnh: Sputnik.

Tới nay, sau gần một thế kỷ phát triển, đổ bộ đường không Nga vẫn luôn xứng đáng là lực lượng lính dù nguy hiểm và hiện đại nhất thế giới. Nguồn ảnh: Sputnik.

Lực lượng Đổ bộ Đường không Nga duyệt binh qua Quảng trường Đỏ trong lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập của binh chủng này. Nguồn ảnh: Sputnik.

Thành viên của lực lượng lính dù Nga trong một cuộc tập trận ở Primorye ở vùng Viễn Đông Nga. Nguồn ảnh: Sputnik.

Lính dù thuộc Lữ đoàn Dù tấn công Mũi nhọn số 83 nhảy khỏi cửa máy bay trong một cuộc tập trận ở Baranovsky, Primorye, Viễn Đông Nga. Nguồn ảnh: Sputnik.

Một điều khá đặc biệt đó là ngay từ những ngày đầu mới thành lập, lính dù Liên Xô đã có nhiều thanh viên là nữ giới. Tới tận ngày nay, các nữ quân nhân này vẫn luôn là một điều không thể thiếu của quân đội Nga. Nguồn ảnh: Sputnik.

Lực lượng dù Nga hiện nay cũng được tiến lên hiện đại hóa cùng các binh chủng khác trong quân đội nước này. Trong ảnh là lính dù Nga đang vác trên vai chiếc máy bay không người lái. Nguồn ảnh: Sputnik.

Học ném lựu đạn tại trường sĩ quan lính Dù Ryazan. Nguồn ảnh: Sputnik.

Lính dù Nga tham gia cuộc tập trận diễn ra ở Kubinka, ngoại ô Moscow. Trong ảnh là thành viên của Trung đoàn Dù cận vệ số 45. Nguồn ảnh: Sputnik.

Lính dù Nga trong một cuộc tập trận chiến đấu tay không diễn ra tại trường bắn Alabino, ngoại ô Moscow. Nguồn ảnh: Sputnik.

Những nữ tân binh trong lực lượng lính dù chuẩn bị cho buổi khai giảng năm học đầu tiên của họ tại trường sĩ quan Ryazan. Nguồn ảnh: Sputnik.

Lính dù VDV của Nga chuẩn bị tiếp đất trong cuộc tập trận Slavic Brotherhood-2016 diễn ra ở Serbia với sự tham gia của Nga, Belarus và Serbia. Nguồn ảnh: Sputnik.

Mời độc giả xem Video: Lính dù Mỹ lần đầu tiên... nhảy dù.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/luc-luong-do-bo-duong-khong-nga-ky-niem-sinh-nhat-lan-thu-88-1094930.html