Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ hỗ trợ các nước ứng phó với COVID-19

Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh các nguyên tắc cần tuân thủ trong triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình trong bối cảnh đặc biệt hiện nay.

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ. (Ảnh: LHQ)

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ. (Ảnh: LHQ)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 4/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp trực tuyến mở về hoạt động của các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19.

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix và những người đứng đầu các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA), Nam Sudan (UNMISS) và Lực lượng quan sát viên đình chiến tại khu vực cao nguyên Golan (UNDOF) đã tham dự và thảo luận tại cuộc họp.

Phó Tổng Thư ký Lacroix cho biết, trong tình hình đại dịch, các phái bộ của Liên hợp quốc đang chú trọng 4 mục tiêu là bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình và năng lực thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhất; ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19; hỗ trợ nước chủ nhà ứng phó với đại dịch; bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trong khi thực thi nhiệm vụ.

Những người đứng đầu quân sự của các phái bộ đã thông tin về hoạt động trong tình hình hiện nay, nhấn mạnh các thách thức khi hoạt động trong môi trường nhạy cảm cũng như vấn đề an toàn, an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình trước các vụ tấn công gần đây và bảo vệ thường dân trong đại dịch COVID-19.

Dù đại dịch diễn biến phức tạp nhưng các phái bộ như MINUSMA vẫn duy trì được 80%-85% các hoạt động thường xuyên; UNMISS vẫn tiếp tục bảo vệ hơn 190.000 dân thường trong 6 khu tập trung; UNDOF thực hiện 999 cuộc tuần tra trong riêng tháng 5/2020, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đánh giá cao những đóng góp của các phái bộ gìn giữ hòa bình trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Trong giai đoạn dịch bệnh, các nước đề nghị các phái bộ chú trọng một số ưu tiên, trong đó có bảo vệ dân thường; tăng cường nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin; bảo đảm sự tham gia của phụ nữ; bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình và tuân thủ các quy định về minh bạch hóa thông tin, kỷ luật.

Phát biểu tại cuộc họp, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh các nguyên tắc cần tuân thủ trong triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình trong bối cảnh đặc biệt hiện nay.

Đại sứ đề cập đến sự cần thiết phải bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng gìn giữ hòa bình nữ cũng như tăng cường sự tham gia của phụ nữ nói chung trong tiến trình hòa bình.

Trao đổi với các báo cáo viên, Đại sứ đã nêu các vấn đề về việc thực hiện lời kêu gọi ngừng bắn để tập trung ứng phó với đại dịch COVID-19 của Tổng Thư ký Liên hợp quốc; cách thức các phái bộ ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong các khu bảo vệ thường dân tập trung; tác động của COVID-19 đến việc triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của các phái bộ.

Để tránh lây lan COVID-19 trong các phái bộ, Liên hợp quốc đang áp dụng nhiều biện pháp phòng chống, bao gồm dừng luân chuyển lực lượng gìn giữ hòa bình đến hết tháng 6/2020; thiết lập đồng loạt các điểm rửa tay và trạm kiểm tra thân nhiệt; thông tin cập nhật và cách thức phòng chống COVID-19; tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng...

Tính đến ngày 31/5, có 154 người thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình ở các phái bộ bị nhiễm bệnh COVID-19 và 2 ca tử vong ở phái bộ Mali (MINUSMA)./.

Hải Vân-Hữu Thanh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/luc-luong-gin-giu-hoa-binh-lhq-ho-tro-cac-nuoc-ung-pho-voi-covid19/644020.vnp