Lực lượng không quân mạnh nhất Trung Đông đánh phá Houthi ở mức độ 'Mỹ không thể can thiệp'

Có vẻ như quá tức giận với những vụ nã tên lửa vào thủ đô Riyadh mà mới đây Không quân Hoàng gia Saudi Arabia đã thực hiện một chiến dịch trả đũa lực lượng vũ trang Houthi ngay trên đất Yemen với mức độ vô cùng ác liệt.

Trang Southfront cho biết, vào ngày 1/11, các máy bay chiến đấu thuộc liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu đã thực hiện hơn 30 cuộc không kích vào căn cứ không quân al-Daylami và một số vị trí khác xung quanh thủ đô Sanaa của Yemen.

Trong bình luận đầu tiên về các cuộc không kích, phía Saudi Arabia cho biết các chiến đấu cơ đã phá hủy trận địa tên lửa và trung tâm điều khiển máy bay không người lái (UAV) bên trong căn cứ không quân al-Daylami.

Bên cạnh đó, liên minh quân sự cũng nhấn mạnh rằng các cuộc không kích không gây ra bất kỳ rủi ro nào cho những nỗ lực nhân đạo và nói rằng sân bay quốc tế Sanaa vẫn hoạt động bình thường.

Theo đài truyền hình al-Arabiya của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE, Saudi Arabia sẽ sớm tổ chức một cuộc họp báo và chia sẻ chi tiết về cuộc không kích này, đồng thời tiết lộ “những vi phạm” của Houthi.

Theo thông tin trên, có thể là Không quân Hoàng gia Saudi Arabia cùng một vài đồng minh đã quyết định thực hiện chiến dịch tấn công trả đũa vào lực lượng vũ trang Houthi sau khi liên tiếp phải hứng chịu các vụ bắn tên lửa đạn đạo.

Mới đây phiến quân Houthi còn công khai hình ảnh về một loại tên lửa đạn đạo mới có độ chính xác cao với tên gọi Badir-1 có thể gây ra rất nhiều thiệt hại cho Riyadh, có lẽ vì vậy mà cuộc tấn công phủ đầu đã diễn ra.

Hai ngày trước, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi chấm dứt các hoạt động thù địch ở Yemen. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh sẽ bắt đầu trong vòng 30 ngày tới.

Những cuộc không kích mạnh mẽ này có thể là một nỗ lực của Saudi Arabia để "ghi điểm" vào phút cuối cùng trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, bất chấp việc Mỹ đã can thiệp để chúng không diễn ra.

Đặc biệt hơn, họ cần một chiến công để tạo lợi thế đàm phán khi liên minh quân sự do Vương quốc này dẫn đầu đã thất bại trong việc tạo ra bất kỳ thành tựu quân sự quan trọng nào kể từ đầu năm nay.

Không quân Hoàng gia Saudi Arabia là lực lượng có quy mô lớn và được trang bị hiện đại nhất khu vực Trung Đông, sức mạnh vượt trội mọi đối thủ cạnh tranh.

Lực lượng này đang nắm trong tay hàng trăm chiến đấu cơ hiện đại, trong đó nổi bật là tiêm kích F-15SA - một biến thể của F-15SE Silent Eagle của Mỹ hay Eurofighter Typhoon do châu Âu sản xuất.

Nhưng cũng cần nói thêm rằng bất chấp việc được trang bị nổi trội so với mọi quốc gia xung quanh, trình độ tác chiến của lực lượng vũ trang Saudi Arabia chưa bao giờ được đánh giá cao.

Nhóm phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn với vũ khí tương đối thô sơ đã khiến cho quân đội cực kỳ hiện đại của Saudi Arabia phải hứng chịu nhiều thiệt hại rất nặng nề.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-luc-luong-khong-quan-manh-nhat-trung-dong-danh-pha-houthi-o-muc-do-my-khong-the-can-thiep/788559.antd