Lực lượng Nga đang giành giao điểm đường sắt ở Bakhmut

Chiến binh Wagner cho biết, họ đang chiến đấu giành ngã 3 đường sắt chính của Bakhmut ở phía tây thành phố này.

(Ảnh: TASS).

(Ảnh: TASS).

Một binh sĩ của Wagner nói với hãng tin RIA Novosti rằng, phía Ukraine đã “di chuyển về phía đường sắt. Họ lùi lại. Họ chạy và chúng tôi sắp đuổi kịp họ. Thành phố gần như nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi".

Theo binh sĩ trên, quân đội Nga đã chiếm giữ trung tâm Bakhmut, trong khi đó lực lượng Wagner đang tiến lên ở các hướng khác, đẩy lực lượng vũ trang Ukraine về phía tây của thành phố.

Đầu tuần, người sáng lập công ty quân sự Wagner Evgeny Prigozhin thông tin, 80% Bakhmut đã nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị Nga, bao gồm tất cả các trung tâm hành chính, nhà máy và xí nghiệp.

Tuy nhiên, hôm 13/4, ông nói còn quá sớm để nói về việc bao vây hoàn toàn thành phố này. Trong khi đó, binh lính Wagner nói với RIA Novosti rằng, quân đội Ukraine ở Bakhmut bị "vắt kiệt bằng gọng kìm".

Bakhmut nằm ở phía bắc Gorlovka. Đây là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho nhóm Ukraine ở Donbass. Giao tranh ác liệt đã diễn ra cho thành phố trong hơn 6 tháng.

Tình hình tại Bakhmut

Theo RIA

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/luc-luong-nga-dang-gianh-giao-diem-duong-sat-o-bakhmut-post634731.html