Lực lượng người Kurd SDF tuyên bố sẵn sàng sáp nhập vào Quân đội Syria

Ngày 24/10, đại diện của Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cho biết lực lượng người Kurd này sẵn sàng đàm phán gia nhập Quân đội Syria sau khi khủng hoảng được giải quyết.

Hãng Sputnik cho biết SDF kêu gọi Nga đóng góp cho quyết định nói trên của SDF.

SDF đồng thời xác nhận đã rút sâu vào khu vực cách biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ 32 km, căn cứ theo thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã điều binh sĩ vượt biên giới đến Syria từ ngày 9/10. Ankara đặt tên cho chiến dịch là “Mùa xuân Hòa bình” và chủ trương đưa 3,6 triệu người Syria tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi hương. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh cáo sẽ “xóa sổ” Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) khỏi khu vực biên giới.

Ankara từ lâu đã coi những lực lượng Mỹ ủng hộ tại Syria như Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) là khủng bố. Sau cuộc đối thoại ngày 22/10 giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất về “vùng an toàn” tại Syria. Theo đó, lực lượng người Kurd ở Syria sẽ rút khỏi khu vực cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 30km.

Bên cạnh đó, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành các cuộc tuần tra chung tại "vùng an toàn". Theo thỏa thuận trên, Syria và Nga tiến hành tuần tra chung ở các khu vực biên giới phía Bắc Syria, đồng thời các lực lượng người Kurd rút khỏi các khu vực biên giới và lùi sâu 30 km về phía lãnh thổ Syria, đáp ứng yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập "vùng an toàn" ở biên giới.

Sau khi đạt được thỏa thuận với Nga, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố Ankara chính thức dừng chiến dịch quân sự ở Syria. Tuy nhiên, Tổng thống nước này Erdogan cảnh báo sẽ nối lại chiến dịch tấn công nếu Nga và Mỹ không đảm bảo việc lực lượng người Kurd tại Syria rút khỏi khu vực biên giới trong vòng 150 giờ đồng hồ theo thỏa thuận.

Người dân chào đón các binh sĩ Syria trên tuyến đường cao tốc nối liền hai tỉnh Hassakeh và Aleppo ở Tây Bắc nước này ngày 22/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân chào đón các binh sĩ Syria trên tuyến đường cao tốc nối liền hai tỉnh Hassakeh và Aleppo ở Tây Bắc nước này ngày 22/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong diễn biến liên quan khác, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin ngày 23/10 Quân đội Syria đã bắt đầu triển khai các đơn vị đến các căn cứ mới ở tỉnh Hasakah ở Đông Bắc nước này và tỉnh Raqqa ở miền Bắc.

Hoạt động triển khai trên được xem là một phần của thỏa thuận gần đây giữa Chính phủ Syria và các lực lượng người Kurd kiểm soát các khu vực trên, cũng như thỏa thuận đạt được giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết Chính phủ Syria sẽ thiết lập 15 điểm kiểm soát dọc biên giới nước này với Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ thỏa thuận. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết ông đã tiến hành một cuộc họp qua video với chỉ huy SDF Mazloum Abdi trong ngày 23/10 để trao đổi về việc thực thi thỏa thuận trên.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Shoigu đã đề xuất mở rộng các tuyến đường tuần tra trong những ngày tới và tăng số đơn vị cảnh sát quân sự Nga tại khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, ngày 24/10, Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích Mỹ về việc Washington đối xử với chỉ huy Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), do người Kurd dẫn đầu, như một "nhân vật chính trị hợp pháp", đồng thời nhấn mạnh những căng thẳng sẽ tiếp diễn với Washington bất chấp việc Ankara chấm dứt chiến dịch quân sự tại Syria.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/luc-luong-nguoi-kurd-sdf-tuyen-bo-san-sang-sap-nhap-vao-quan-doi-syria-20191024185220390.htm