Lực lượng Nhật Bản và Ấn Độ chuẩn bị huấn luyện không quân chung

Khóa huấn luyện không quân chung giữa Nhật Bản và Ấn Độ dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16-26/1 tới nhằm 'củng cố mối quan hệ hữu nghị lâu dài và tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Nhật Bản.'

Đợt huấn luyện không quân chung Nhật Bản-Ấn Độ dự kiến diễn ra từ ngày 16-26/1. (Nguồn: Japan Forward)

Đợt huấn luyện không quân chung Nhật Bản-Ấn Độ dự kiến diễn ra từ ngày 16-26/1. (Nguồn: Japan Forward)

Theo đài truyền hình NHK, ngày 10/1, bốn chiến đấu cơ Sukhoi-30 và một số máy bay khác của Lực lượng Không quân Ấn Độ đã đáp xuống căn cứ không quân Hyakuri của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (ASDF) ở tỉnh Ibaraki để chuẩn bị cho khóa huấn luyện không quân chung giữa hai bên, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16-26/1 tới.

Phát biểu với các phóng viên sau đó, ông Takahisa Ishimura, Chỉ huy Không đoàn 7 của ASDF tại căn cứ Hyakuri, bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa hai bên sẽ ngày càng sâu sắc hơn thông qua khóa huấn luyện này.

Về phần mình, Đại úy Rohit Kapil thuộc Lực lượng Không quân Ấn Độ, người sẽ chỉ huy khóa huấn luyện, cho rằng khóa huấn luyện sẽ giúp củng cố mối quan hệ hữu nghị lâu dài và tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Nhật Bản. Ông nhấn mạnh đây sẽ là một bước tiến nữa trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Ấn Độ là quốc gia thứ 5 tham gia huấn luyện không quân chung với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), sau Mỹ, Australia, Anh và Đức. ASDF cho biết mục đích của khóa huấn luyện là nâng cao kỹ năng chiến thuật và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/luc-luong-nhat-ban-va-an-do-chuan-bi-huan-luyen-khong-quan-chung/840638.vnp