Lực lượng phòng chống NBC Nga được trang bị xe trinh sát mới

Với phương tiện trinh sát mới RKhM-9, bộ đội hóa học không chỉ không phải ra khỏi xe để thu thập mẫu mà còn có thể nâng hiệu quả trinh sát lên hai lần và giúp có được các quyết định chuẩn xác.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Alexei Krivoruchko vừa cho biết, Lực lượng phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt (nguyên tử, hóa học, sinh học - xạ-hóa-sinh, NBC) RChBZ (РХБЗ) Nga sẽ sớm nhận được phương tiện trinh sát mới RKhM-9 (РХМ-9), được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát phóng xạ, hóa học và sinh học, đồng thời, nhờ thiết bị chuyển mạch hiện đại, truyền dữ liệu trinh sát qua các kênh của hệ thống chỉ huy-điều khiển tự động và các kênh liên lạc vô tuyến đến các sở chỉ huy.

Phương tiện trinh sát xạ-hóa-sinh mới RKhM-9 được tạo ra trên khung gầm xe bọc thép KAMAZ-63969 Typhoon. Nguồn: mashnews.ru

Phương tiện trinh sát xạ-hóa-sinh mới RKhM-9 được tạo ra trên khung gầm xe bọc thép KAMAZ-63969 Typhoon. Nguồn: mashnews.ru

Nó có khả năng đo tốc độ liều phơi nhiễm bức xạ gamma trên mặt đất, độ nhiễm phóng xạ của thiết bị quân sự và vũ khí, đồ vật và mẫu, cũng như phát hiện và xác định các chất độc quân sự với tốc độ trinh sát khoảng 30km/h trên bộ, và với tốc độ khoảng 10km/h khi bơi dưới nước. Phương tiện trinh sát này cũng có thể phát hiện sol khí các tác nhân sinh học. Với sự trợ giúp đỡ của RKhM-9, quân đội sẽ có thể xác định các khu vực địa hình và vật thể nguy hiểm, cũng như đánh giá tình hình phóng xạ, hóa học và sinh học.

Nhà máy Tula của tập đoàn Roskhimzashchita ("Росхимзащита") chuyên về các phương tiện di động trinh sát bức xạ, hóa học và sinh học là nhà sản xuất phương tiện trinh sát mới đầy hứa hẹn này. Nhà máy Tula chính là nơi đã phát triển và sản xuất dòng xe trinh sát RKhM-4 dùng trong xử lý phóng xạ tại sự cố nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (thời Liên Xô) năm 1986. Cũng chính tại nhà máy Tula, RKhM-2S đã được tạo ra trên cơ sở xe bọc thép bánh xích GT-MU, RKhM-4 và RKhM-6 trên khung gầm xe bọc thép BTR-80 và RKhM-5 dựa trên xe chiến đấu của binh chủng dù BMD-3 cho Lực lượng dù Nga.

Xe trinh sát NBC mới được tạo ra trên cơ sở xe bọc thép KAMAZ-63969 Typhoon và được thiết kế để tiến hành trinh sát bức xạ, hóa học và sinh học trên chiến trường. Đồng thời, thiết kế và các trang bị mới của xe cho phép thu thập dữ liệu và lấy mẫu phục vụ phân tích mà kíp xe không phải ra khỏi xe khi ở trong vùng ô nhiễm. Về mặt hiệu quả, phương tiện mới vượt trội hơn hai lần so với các phương tiện trinh sát xạ-hóa-sinh các thế hệ trước.

Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga được ưu tiên trang bị RKhM-9 sớm nhất. Nguồn: topwar.ru

Công tác phát triển xe RKhM-9 mới trên khung gầm Typhoon và RKhM-8 trên khung gầm xe bọc thép Tiger đã được bắt đầu từ năm 2017. Năm 2018, cả hai loại xe đều được trưng bày tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2018. Năm 2019, chúng đã được trình diễn trong Lễ diễu hành Chiến thắng ở Tula. RKhM-9 và RKhM-8 được trang bị các thiết bị đo liều lượng bức xạ, máy phân tích khí, các thiết bị trinh sát khác nhau và thậm chí có một máy bay không người lái với nhiều cảm biến, cần thiết để thực hiện trinh sát từ xa khu vực mà con người và xe máy khó thâm nhập.

Tất cả thông tin từ các tổ hợp thông qua các kênh kín và được phân loại sẽ được tự động truyền tới sở chỉ huy của lực lượng phòng chống xạ-hóa-sinh, Izvestia đưa tin. Được phái đến các khu vực chiến sự và sự cố xạ-hóa-sinh, phần mềm của các xe trinh sát chuyên dụng mới mới sẽ giúp phân tích thông tin nhanh chóng để trên cơ sở đó xây dựng bản đồ điện tử về tình hình hoạt động của xạ-hóa-sinh theo thời gian thực. Trong trường hợp nguy hiểm, các lực lượng vũ trang sẽ thông báo ngay mối đe dọa cho các đơn vị quân đội và dân sự khác. Bộ Quốc phòng tin rằng trong trường hợp khẩn cấp, sự hợp tác được thiết lập sẽ giúp nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân.

Với RKhM-9, bộ đội hóa học không phải rời khỏi xe để thu thập mẫu mà hiệu suất trinh sát tăng gấp 2 lần. Nguồn: zen.yandex.ru

Được biết, năm 2013, Lực lượng Tên lửa Chiến lược (Ракетныe войска стратегического назначения - РВСН) Nga đã đưa ra yêu cầu và xác định triển vọng phát triển hệ thống bảo vệ phóng xạ, hóa học và sinh học cho Lực lượng Tên lửa Chiến lược cho đến năm 2020. Theo Cục Thông tin và Báo chí Bộ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đến thời điểm này, có kế hoạch nâng cấp tới 80% vũ khí và phương tiện của Lực lượng Tên lửa Chiến lược.

Sự chú ý chính được tập trung vào việc tái trang bị của các đơn vị bảo vệ xạ-hóa-sinh đến năm 2020 với các mẫu thiết bị đặc biệt mới: xe hóa học trinh sát RKhM-9 trên khung gầm xe Typhoon; thiết bị tiêu tẩy đặc biệt dành cho các đối tượng hàng không và tên lửa cỡ lớn ("Poslanets-N1"); trạm tiêu tẩy đa năng trên nền tảng khu gầm Typhoon. Hiện tại, các đơn vị tên lửa được trang bị lại đang được ưu tiên biên chế phương tiện trinh sát hóa học (RKhM-9). Về mặt tổ chức, hiện khoảng 800 quân nhân và nhân viên dân sự cùng hơn 200 đơn vị xe máy kỹ thuật, thiết bị chuyên dụng đang phục vụ trong các đơn vị của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga.

Theo Lê Ngọc/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/luc-luong-phong-chong-nbc-nga-duoc-trang-bi-xe-trinh-sat-moi/20210209021135135