Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ góp phần hiệu quả giữ bình yên xóm, phố

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT được thông qua, ở các địa phương sẽ huy động được thêm nguồn lực để hỗ trợ lực lượng Công an trong công cuộc giữ gìn ANTT, giữ bình yên cho quê hương.

Đó là đánh giá của nhiều đại biểu Quốc hội khi nói về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Nói về địa phương của mình, đại biểu Trần Thị Thu Phước (Kon Tum) cho biết: “Ở Tây Nguyên chúng tôi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số và còn rất nhiều khó khăn, nếu có các đồng chí tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở thì sẽ tạo hiệu quả tốt. Vì họ là những người con sinh ra, lớn lên và gắn bó sâu sắc với mảnh đất này, hiểu rất rõ về con người, địa bàn, phong tục tập quán và tiếng nói của dân tộc mình nên có rất nhiều thuận lợi trong việc hỗ trợ lực lượng Công an chính quy làm tốt công tác bảo đảm ANTT”.

Đại biểu Trần Thị Thu Phước (Kon Tum) cho rằng, đây là một dự án luật đột phá và thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Đại biểu Trần Thị Thu Phước cho rằng, đây là một dự án luật đột phá và thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh mới. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong giai đoạn hiện nay, lực lượng Công an đã được tổ chức chính quy thành 4 cấp, từ cấp bộ đến cấp xã để phòng ngừa và xử lý những vấn đề về ANTT ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, lực lượng Công an chính quy do biên chế ấn định hạn chế và ít được bổ sung.

“Cho đến nay, dù các địa phương từ thành thị đông dân cư hay ở miền núi rộng lớn thì ở mỗi xã chỉ bố trí tối thiểu là 5 đồng chí và tối đa 9 đồng chí, đối với các đô thị lớn thì có thể nhiều hơn. Do đó, nếu dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được thông qua sẽ giúp chúng tôi huy động được thêm nguồn lực để hỗ trợ lực lượng Công an trong công cuộc giữ gìn ANTT và quan trọng nhất là để tiếp tục sử dụng hiệu quả những đồng chí đã có kinh nghiệm” – đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu chia sẻ thêm, trong bối cảnh an ninh quốc gia đang đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức mới, công tác đảm bảo ANTT phải luôn xuất phát từ cơ sở. Các lực lượng chính danh khi được kiện toàn lại thành lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đều là những người đã có uy tín và tâm huyết với công việc, đã có nhiều đóng góp và hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đồng chí ấy xứng đáng được Nhà nước và xã hội tôn vinh và đảm bảo chế độ, chính sách phù hợp với vai trò và nhiệm vụ của mình. “Đây cũng là mục tiêu quan trọng và rất nhân văn mà Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đang hướng tới” đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Đoàn Thị Hảo (Thái Nguyên) đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; khẳng định, việc xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý để sắp xếp, kiện toàn thống nhất 3 lực lượng hiện đang hoạt động ở cơ sở là bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng thành lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đây là lực lượng nòng cốt trong xây dựng mô hình tự quản ở cơ sở, đã và đang hỗ trợ hiệu quả cho Công an cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn xã, phường, thị trấn, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Đại biểu Đoàn Thị Hảo (Thái Nguyên) đề nghị thông qua luật để góp phần giữ vững ANTT trên từng địa bàn.

“Trong thời gian qua, một số vụ việc xảy ra ở cơ sở gây mất ANTT càng cho thấy rất cần thiết phải sắp xếp tổ chức và phát huy mạnh mẽ hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Vì vậy trong thời gian tới, tôi đề nghị Chính phủ cần xây dựng đề án tổng thể, từng bước bố trí trụ sở làm việc, trang thiết bị phục vụ hoạt động cho lực lượng Công an xã chính quy, Ban chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để các lực lượng này thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, giữ vững ANTT trên từng địa bàn và trong mọi tình huống sẽ thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ” – đại biểu kiến nghị.

Đại biểu Nguyễn Hải Dũng đánh giá rất cao sự hợp lý, khoa học trong kết cấu của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đại biểu đoàn Nam Định Nguyễn Hải Dũng đánh giá rất cao sự hợp lý, khoa học trong kết cấu của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trình và thông qua tại Kỳ họp thứ 6 này. “Trên thực tế, chúng tôi đi khảo sát tại một phường, một xã của địa phương và làm việc trực tiếp với Công an phường, Công an xã, UBND xã, UBND phường cùng với các đồng chí làm dân phòng và Công an xã bán chuyên trách đang tiếp tục sử dụng. Tôi thấy các đồng chí đang thực hiện những nhiệm vụ này nhiệt tình, tâm huyết cũng như có trách nhiệm rất cao. Các bác, các anh, các chị vừa sản xuất, kinh doanh, vừa tham gia những hoạt động chung ở thôn, tổ dân phố, không nề hà, ngại ngần dù đêm khuya hay giá rét, huy động là có mặt ngay. Qua trao đổi với các đồng chí ở phường, xã, chúng tôi được biết, chính vì có lực lượng này theo dõi thường xuyên, nắm chắc địa bàn nên tình hình an ninh chính trị ở những "điểm nóng" đã dần ổn định, nhiều nơi có tệ nạn xã hội đã từng bước chuyển biến rất tốt. Như vậy, khi luật hóa thì lực lượng này sẽ được chăm lo và tổ chức tốt hơn, tôi nghĩ hiệu quả sẽ tốt hơn so với hiện nay” – đại biểu chia sẻ.

Phương Thủy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/luc-luong-tham-gia-bao-ve-antt-o-co-so-se-gop-phan-hieu-qua-giu-binh-yen-xom-pho-i715256/